Tiếng Việt | English

11/03/2018 - 20:56

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo Syria về việc sử dụng khí độc

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis. (Nguồn: THX/TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 11/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cho rằng sẽ "rất không khôn ngoan" khi các lực lượng của Chính phủ Syria sử dụng khí độc làm vũ khí. 

Tuyên bố trên được Bộ trưởng Mattis đưa ra khi ông dẫn các thông tin chưa được xác nhận về những vụ tấn công bằng khí clo ở Đông Ghouta của Syria, đồng thời cáo buộc Nga ủng hộ chế độ Damascus.

Trả lời các phóng viên trước khi tới Oman, ông Mattis nói: "Sẽ rất không khôn ngoan khi họ (các lực lượng của Chính phủ Syria) sử dụng khí độc làm vũ khí. Và tôi nghĩ Tổng thống Trump đã làm rất rõ điều này khi ông lên nắm quyền," ám chỉ cuộc tấn công của Washington hồi tháng 4/2017 nhằm vào một căn cứ không quân của Syria liên quan một vụ tấn công bằng khí độc sarin.

Trước đó, ngày 10/3, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad đã phủ nhận việc nước này sở hữu vũ khí hóa học hoặc khí Clo./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết