Tiếng Việt | English

15/02/2019 - 20:49

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 kiểm tra công tác tuyển quân tại Long An

Sáng 15/02, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Thiếu tướng Du Trường Giang - Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn tỉnh Long An.

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 kiểm tra công tác tuyển quân tại Long An

Năm 2019, Long An giao 1.400 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó, đảng viên là thanh niên nhập ngũ chiếm 4,22%; riêng thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 32,66%, có sức khỏe loại 1 và 2 đạt 81,16%.  Bên cạnh đó, thanh niên tình nguyện nhập ngũ, cán bộ đang công tác trong các cơ quan Đảng, Nhà nước chiếm tỷ lệ cao.

Qua báo cáo và kiểm tra thực tế, Thiếu tướng Du Trường Giang đánh giá cao công tác tuyển quân của tỉnh Long An. Cụ thể, tỉnh thực hiện tốt quy trình đăng ký, quản lý nguồn, sơ tuyển, khám sức khỏe, bình cử, bình xét bảo đảm dân chủ, công bằng; chọn đủ số lượng, bảo đảm chất lượng.

Bên cạnh, các địa phương trong tỉnh chú trọng tuyển chọn và gọi công dân có trình độ học vấn, sức khỏe để nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên, góp phần tạo nguồn cán bộ xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương.

Thiếu tướng Du Trường Giang yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, hậu phương quân đội, tổ chức tốt Hội trại tòng quân, Lễ giao nhận quân trang trọng, chu đáo, an toàn, tiết kiệm,… góp phần hoàn thành thắng lợi công tác tuyển quân. 

Dịp này, đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị đón nhận, huấn luyện chiến sĩ mới của Trung đoàn Bộ binh 738./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết