Tiếng Việt | English

01/01/2016 - 13:51

Bồi thường hơn 153 triệu đồng oan sai cho ông Nguyễn Thanh Cần

Ngày 31-12-2015, ông Nguyễn Thanh Cần, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cho biết vừa được Viện KSND tỉnh Tây Ninh bồi thường hơn 153 triệu đồng vì đã truy tố khiến ông ở tù oan.

 

Ông Cần với xấp đơn từ khiếu nại - Ảnh: Ngọc Hậu

Đây là số tiền Viện KSND tỉnh Tây Ninh đã thỏa thuận và ra quyết định từ ngày 24-4-2015 để bồi thường cho ông Cần bị ngồi tù oan 375 ngày về tội “trộm cắp tài sản”.

Diễn tiến của vụ việc như sau: ngày 20-5-2012 sau khi đi rẫy về, biết vợ con chở mãng cầu đi bán ở TP.HCM, ông Cần mở cửa phòng vợ rồi đục két sắt lấy gần 30 lượng vàng và 197 triệu đồng.

Sau đó, ông Cần xài hết 200.000 đồng, còn lại đem gửi người quen và 30 lượng vàng ông đem chôn trong vườn cao su. Khi vợ về nhà phát hiện mất tài sản nên báo công an.

Quá trình công an điều tra, ông Cần thừa nhận mình lấy số tài sản trên. Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giam ông Cần. Sau đó, Viện KSND tỉnh ra cáo trạng truy tố ông Cần tội “trộm cắp tài sản”.

Ngày 19-8-2012, tại phiên sơ thẩm đầu tiên, ông Cần bị tòa tuyên phạt 7 năm tù giam. Cuối năm 2012, tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã tuyên trả hồ sơ yêu cầu tòa sơ thẩm xét xử lại.

Tại phiên xét xử sơ thẩm lần 2, TAND tỉnh Tây Ninh cho rằng do tài sản mà ông Cần tạo hiện trường giả giấu đi là của chung hai vợ chồng chưa có thỏa thuận phân chia, cũng như chưa có cơ quan chức năng nào có văn bản quyết định phân chia...

Do vậy tòa tuyên bố ông Cần không phạm tội và trả tự do ngay tại tòa./.

Ngọc Hậu/Theo Tuổi trẻ online

Chia sẻ bài viết