Tiếng Việt | English

14/02/2016 - 10:45

Bức tranh giao thông những ngày cuối Tết

Vào những ngày cuối tết, lượng người và phương tiện đổ về TP.HCM ngày càng tăng, nhất là môtô, xe máy, giao thông trên những trục đường chính của tỉnh Long An như: QL1, QL62, N2, QL50 trở nên "đặc cứng". Phóng viên Long An online ghi lại một vài hình ảnh về giao thông ngày mùng 6 Tết Bính Thân.


Tại Bến xe Long An sáng ngày mùng 6 Tết lượng xe buýt về TP.HCM tăng cao hơn bình thường.


Trên QL1 (khu vực ngã ba Bình Ảnh - huyện Thủ Thừa) lưu lượng xe "đặc cứng".


Xe đổ về thị trấn Bến Lức ngày càng đông.


Giao thông đông lại thêm lấn chiếm lòng đường để buôn bán.


Ùn tắc "ngắn" tại ngã ba Long Hiệp (huyện Bến Lức).


Xe tải “nghỉ ngơi” ngày tết.


Cảnh sát giao thông chốt tại ngã tư Long Kim, thị trấn Bến Lức.


Những công nhân Cty Cấp nước và Dịch vụ đô thị huyện Bến Lức “làm đẹp” trên QL1 ngày mùng 6 Tết (đoạn thuộc ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức).


“Bông hoa đường” thường xuất hiện khu vực ngã ba, ngã tư và quãng hở trên QL1 (ảnh chụp tại khu vực quãng hở thuộc thị trấn Bến Lức).

Dân miền Tây trở lại TP.HCM thông qua QL62 (ảnh chụp một phút nghỉ ngơi sau chặng đường dài tại khu vực gầm đường cao tốc trên QL 62 xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An).

Đại Lâm

Chia sẻ bài viết