Tiếng Việt | English

18/04/2018 - 09:51

Buôn lậu giảm nhưng còn diễn biến phức tạp

Năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, tình trạng buôn lậu trên địa bàn tỉnh Long An được kiểm soát và giảm mạnh, song còn diễn biến phức tạp, nhất là buôn lậu thuốc lá ngoại tại các điểm nóng trên tuyến biên giới.

Buôn lậu có giảm

Theo Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường - Nguyễn Anh Việt, năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, lực lượng chức năng thực hiện đồng bộ các giải pháp kiểm tra, kiểm soát, chốt chặn, mở nhiều đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn tại các địa bàn trọng điểm. Trong đó, Bộ đội Biên phòng chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát thuốc lá nhập lậu qua khu vực biên giới; Công an chịu trách nhiệm kiểm tra, bắt giữ, xử lý các đối tượng, đường dây vận chuyển, giao nhận, tàng trữ thuốc lá nhập lậu từ biên giới vào nội địa; Quản lý thị trường chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh thuốc lá thị trường nội địa. Từ đó, các lực lượng lập danh sách quản lý, giám sát 59 đối tượng đầu nậu, giao đoàn thể, địa phương quản lý, giám sát 440 đối tượng tham gia vận chuyển thuê, cảnh giới. Kết quả, tuyên truyền, vận động, cảm hóa được 16/59 đối tượng tạm ngưng hoạt động, 2 đối tượng từ bỏ buôn lậu; các đoàn thể vận động, cảm hóa 233 đối tượng không tham gia tiếp tay, vận chuyển thuê cho các đối tượng buôn lậu.

Năm 2017, các lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ trên 2,6 triệu bao thuốc lá ngoại nhập lậu tại Long An

Năm 2017, các lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ trên 2,6 triệu gói thuốc lá ngoại nhập lậu tại Long An

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, hoạt động buôn lậu qua biên giới của tỉnh, nhất là buôn lậu thuốc lá từ đầu năm 2017 đến nay được kiểm soát và giảm mạnh. Các lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng vận chuyển, buôn bán, tàng trữ thuốc lá điếu nhập lậu thị trường nội địa. Địa bàn hoạt động buôn lậu vẫn tập trung chủ yếu trên tuyến biên giới huyện Đức Huệ và địa bàn trung chuyển huyện Đức Hòa. Các địa bàn biên giới khác như Thạnh Hóa, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng và Kiến Tường hoạt động buôn lậu nhỏ, lẻ, không phức tạp so với địa bàn Đức Huệ. Mặc dù hoạt động buôn lậu có giảm song còn diễn biến phức tạp, các đối tượng buôn lậu thường xuyên thay đổi cách thức, thủ đoạn hòng qua mặt cơ quan chức năng.

Đối tượng buôn lậu thường xuyên thay đổi cách thức hoạt động

Theo Thiếu tướng Phan Chí Thanh - Giám đốc Công an tỉnh, đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng buôn lậu thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn buôn lậu. Nếu như trước đây, thuốc lá ngoại sau khi được mang, vác qua biên giới, sử dụng xuồng máy, xe máy vận chuyển vào nội địa thì từ tháng 3/2017 đến nay, các đối tượng buôn lậu, đặc biệt là các đối tượng ngoài tỉnh thường xuyên sử sụng xe ôtô và các loại xe tải gắn biển số giả để vận chuyển thuốc lá với số lượng lớn. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, các đối tượng này không chấp hành và rất manh động, liều lĩnh, tăng ga bỏ chạy gây nguy hiểm cho lực lượng bắt giữ và người tham gia giao thông.

Huyện Đức Huệ, một trong những địa bàn trọng yếu tập trung buôn lậu thuốc lá, năm 2017 và đến hết tháng 3-2018, lực lượng chức năng của huyện tiếp nhận và xử lý 168 vụ buôn lậu, thu giữ trên 500.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu, hàng chục xe ôtô và các phương tiện, tang vật vi phạm khác. Bên cạnh đó, lực lượng công an cơ sở các xã, thị trấn tổ chức hàng trăm cuộc tuần tra, thu giữ gần 200.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu.

Theo Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ - Võ Văn Hy, địa bàn hoạt động buôn lậu của các đối tượng chủ yếu tại các xã: Mỹ Quý Tây, Mỹ Quý Đông, Mỹ Thạnh Tây, Mỹ Bình và Bình Hòa Hưng. Trong đó, hình thành các tuyến buôn lậu phức tạp trên cả đường bộ và đường thủy. Đường bộ gồm 3 tuyến chính: Tuyến ấp 6 Voi Đình → cầu Sơ Rơ → luồn lách theo các đường mòn đến các điểm giao cho xuồng máy theo các kênh nhánh ra sông Vàm Cỏ Đông để vào nội địa tiêu thụ; Tuyến Ba Thu → ấp 5, 6 xã Mỹ Quý Tây → Đường tỉnh 838 → thị trấn Đông Thành → Đức Hòa; Tuyến chùa Sóc Rừng → Cầu Đất → Cầu Cây, ấp 3, xã Mỹ Quý Tây → Đường tỉnh 838. Còn tuyến đường sông gồm 3 tuyến chính: Tuyến Bản Trắng → kênh 61 → ngã 5 Bình Thành và Tuyến ấp Dinh → cầu Mỏ Heo → sông Vàm Cỏ Đông. Tại các tuyến buôn lậu này, đối tượng hoạt động có tổ chức, luôn thay đổi thời gian, địa điểm giao, nhận hàng và bố trí người canh đường, theo dõi lực lượng chức năng. Đối tượng cầm đầu, chủ mưu thường không lộ diện, chỉ sử dụng điện thoại để thông tin, liên lạc.

Tại huyện Đức Hòa, năm 2017, lực lượng chức năng thu giữ trên 500.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 389 huyện Đức Hòa, hiện nay, lực lượng chức năng vẫn chưa thể kiểm soát được hết các vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu qua các tuyến Đường tỉnh: 822, 824, 825 và tuyến đường thủy kênh Thầy Cai - sông Vàm Cỏ Đông.

Mặt khác, tuyến biên giới giáp Campuchia có nhiều đường mòn, lối mở, đường ngang, ngõ tắt nên việc kiểm soát người và phương tiện qua lại biên giới nhiều lúc, nhiều nơi còn thiếu chặt chẽ, các vụ việc bắt giữ thuốc lá ngoại nhập có số lượng từ 500 gói trở lên tồn đọng chưa xử lý được do vướng mắc các văn bản quy định của tòa án, gây khó cho lực lượng trong việc bắt giữ, xử lý.

Hàng loạt vụ vận chuyển thuốc lá lậu bị bắt giữ

Mặc dù công tác phòng, chống buôn lậu còn gặp những khó khăn nhất định, song từ sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, từ cuối năm 2016 đến nay, các lực lượng phá thành công hàng trăm vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu trái phép. Công an tỉnh phối hợp lực lượng công an 2 huyện Đức Hòa và Đức Huệ thành lập 8 tổ chống buôn lậu, hoạt động 24/24. Qua đó triệt phá, bắt giữ hàng loạt tụ điểm giao nhận, tập kết thuốc lá ngoại nhập lậu trên tuyến biên giới và thị trường nội địa.

Ngày 15/11/2017, tại ấp 3, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây bắt giữ 2 xe ôtô vận chuyển 25.200 gói thuốc lá nhập lậu. Ngày 01/12/2017, tại khu vực ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây bắt giữ xe ôtô biển số 51B-035.48 vận chuyển gần 30.000 gói thuốc lá nhập lậu. Đáng lo ngại hơn, trong một số vụ việc, các đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu không chấp hành hiệu lệnh, tăng ga bỏ chạy, bất chấp nguy hiểm.

Như vụ việc xảy ra vào ngày 07/11/2017, tại ấp 1, xã Bình Hòa Hưng, huyện Đức Huệ, khi thấy lực lượng Bộ đội Biên phòng Đồn Mỹ Thạnh Tây, các đối tượng điều khiển xe ôtô bỏ chạy. Khi xe bị bốc cháy, các đối tượng chạy thoát thân. Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng thu giữ 9.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu, số tang vật còn lại bị cháy theo phương tiện.

Thuốc lá ngoại nhập lậu sau khi bị thu giữ được đưa đi tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật

Thống kê của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh cho thấy, năm 2017, các lực lượng chức năng của tỉnh và các địa phương thực hiện trên 20.200 vụ kiểm tra, phát hiện trên 4.000 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách trên 252 tỉ đồng. Trong đó, vi phạm về kinh doanh, vận chuyển hàng lậu 1.752 vụ, vi phạm về gian lận thương mại 2.158 vụ. Các lực lượng chức năng thu giữ trên 2,6 triệu gói thuốc lá ngoại, 32 tấn đường cát; giữ và tịch thu 147 xe ôtô, 976 xe môtô cùng nhiều tang vật, phương tiện khác. Trong đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, các lực lượng thực hiện 856 lượt thanh tra, kiểm tra, xử lý 401 trường hợp vi phạm, phạt hành chính gần 900 triệu đồng; lực lượng chức năng địa phương thực hiện 722 lượt kiểm tra, phát hiện 142 trường hợp vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 63 triệu đồng. Từ đầu năm đến cuối tháng 3/2018, lực lượng chức năng trong toàn tỉnh tiến hành thu giữ trên 750.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu cùng nhiều tang vật khác./.

Ngày 22/3/2018, tại Hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả năm 2017 và đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 được tổ chức tại thị xã Kiến Tường, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh - Trần Văn Cần đề nghị lãnh đạo các địa phương, sở, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, huyện phải xem công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, không có “vùng cấm” trong công tác này. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần đề nghị các lực lượng, các địa phương phải xử lý nghiêm những cán bộ, cá nhân nếu phát hiện có hành vi tiếp tay cho buôn lậu,...

Kiên Định

Chia sẻ bài viết