Tiếng Việt | English

12/09/2018 - 23:10

Cà Mau: Bắt tạm giam kẻ dụ dỗ bé gái tâm thần giao cấu

Công an tỉnh Cà Mau vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam kẻ dụ dỗ bé gái tâm thần giao cấu.

Ngày 12/9, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Tám (42 tuổi, ngụ xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, Cà Mau) để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em.

Trước đó, vào tháng 4/2017, gia đình phát hiện P. N. Tr. (15 tuổi, quê huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) mang thai nên tố cáo đến cơ quan công an.

Lợi dụng bé gái hạn chế nhận thức do bệnh tâm thần, gã đàn ông dụ dỗ để được quan hệ, khiến bé gái mang bầu. (Ảnh minh họa: KT)

Khi vào cuộc điều tra, cơ quan công an Cà Mau phát hiện vào cuối năm 2016, Phạm Văn Tám đã đến nhà dụ cho Tr. 50.000 đồng để quan hệ tình dục. Được Tr. đồng ý nên Tám đã thực hiện hành vi giao cấu.

Sau khi Tr. sinh con, Cơ quan cảnh sát điều tra địa phương này đã tiến hành thu mẫu và trưng cầu Phân viện khoa học hình sự - Bộ Công an giám định ADN cháu bé. Kết quả, Tám chính là cha ruột của cháu bé, với xác suất 99,99%.

Công an tỉnh Cà Mau cũng tiến hành trưng cầu giám định đối với Tr. tại Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ. Kết quả cho thấy, Tr. bị tâm thần mức độ nhẹ.

Hiện ngành chức năng Cà Mau đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.

Trần Hiếu/VOV.VN

Chia sẻ bài viết