Tiếng Việt | English

30/10/2015 - 14:25

Cả nước có 3 Bí thư tỉnh ủy là nữ từ 45-49 tuổi

Trong 60 tân Bí thư tỉnh ủy, thành ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 có 2 Bí thư dưới 40 tuổi và 3 bí thư là nữ tuổi từ 45 đến 49 tuổi.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình khóa XVI ra mắt. Ảnh: Trang thông tin Đại hội Đảng lần thứ XII

Từ ngày 15-9 đến chiều 29-10, cả nước đã có 61 tỉnh, thành phố hoàn thành tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Hai địa phương còn lại là TP Hà Nội và tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức Đại hội Đảng bộ trong tuần tới.

61 đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố đã bầu ra 60 Bí thư, riêng Bí thư Thành ủy TP HCM do Bộ Chính trị quyết định.

Ngoài Bí thư Thành ủy TP HCM, Bộ Chính trị sẽ phân công cán bộ giữ chức: Bí thư Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020 (Đảng bộ Hà Nội dự kiến tiến hành Đại hội từ ngày 1 đến 3-11).

Kết quả bầu cử tại một số đơn vị, tỉ lệ cán bộ trẻ trong Ban Chấp hành cao hơn 10% như Ninh Thuận 10%; Điện Biên 11,54%; Phú Yên 11,54%; Quảng Nam 10,71%; Lào Cai 11,76%; Kon Tum 12,69%; Đà Nẵng 13,46%. Đảng bộ tỉnh Trà Vinh không có cán bộ trẻ tham gia Ban Chấp hành.

Một số đại hội có kết quả bầu tỷ lệ nữ trong Ban thường vụ cao hơn 15%, trong đó cao nhất là TP HCM đạt 26,67%. Các đảng bộ Lào Cai, Phú Yên, Đà Nẵng và TP HCM có tỉ lệ nữ và cán bộ trẻ trong Ban Chấp hành khóa mới cao hơn so với quy định tại Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị.

Trong 60 Bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ, có 38 Bí thư tái cử; 2 Bí thư dưới 40 tuổi (TP Đà Nẵng, Kiên Giang); 3 Bí thư là nữ (Vĩnh Phúc, Ninh Bình, An Giang).

Tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh (sinh năm 1976) là ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, được coi là Bí thư Thành ủy trẻ tuổi nhất nước khi đắc cử vị trí này vào ngày 16-10. Ngay sau đó, ngày 17-10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang khóa X đã bầu ông Nguyễn Thanh Nghị (sinh năm 1976) giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.

Trong 3 Bí thư Tỉnh uỷ là nữ, bà Nguyễn Thị Thanh (sinh năm 1967), Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình Với 100% số phiếu tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XXI, chiều ngày 23-9. 

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng bà Nguyễn Thị Thanh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình khóa XXI - ảnh: Báo Ninh Bình

Bà Hoàng Thị Thúy Lan (sinh năm 1966) được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc với 50/55 phiếu đồng ý, đạt 90,9%.

Bà Võ Thị Ánh Xuân (sinh năm 1970) được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang khóa X bế mạc chiều 22-10

Xem danh sách những người trúng cử Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 tại đây./.

B.T.Ngọc/nld.com.vn

Chia sẻ bài viết