Tiếng Việt | English

04/05/2016 - 19:50

Các nước EU có thể bị phạt nếu từ chối tiếp nhận người di cư

Việc phạt các nước EU từ chối tiếp nhận người nhập cư là một phần trong kế hoạch của Ủy ban châu Âu (EC) nhằm giải quyết khủng hoảng di cư.

Theo kế hoạch, Ủy ban châu Âu ngày 4/5 sẽ công bố các đề xuất xử phạt các nước thành viên trong khối từ chối tiếp nhận người nhập cư. Mức phạt sẽ được tính theo mỗi người xin tị nạn tại các nước này.

Người di cư đặt chân đến Hy Lạp sau hành trình bão tố từ Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh AP

Hãng tin AP cho biết mức phạt này lên tới 250.000 euro (khoảng 287.300 USD) cho mỗi người nhập cư bị chối.

Các luật hiện nay của EU quy định người nhập cư phải xin tị nạn tại nước đầu tiên mà họ đặt chân tới. Song quy định này sẽ khiến các nước đầu tuyến tiếp nhận người di cư ở châu Âu và Hy Lạp bị quá tải.

Trong khi đó, nhiều nước không đồng tình với quy chế phân bổ người nhập cư của EU./.

Hoàng Lê/VOV-Trung tâm Tin (Theo AP)

Chia sẻ bài viết