Tiếng Việt | English

05/09/2019 - 11:40

Các trường tại Long An đồng loạt khai giảng năm học mới 2019 - 2020

Sáng 05/9, cùng với cả nước, các trường trên địa bàn tỉnh Long An khai giảng năm học mới 2019 – 2020.

Trường THPT Kiến Tường, thị xã Kiến Tường tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2019 – 2020. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Đinh Ngọc Lâm đến dự.

Hiệu trưởng Trường THPT Kiến Tường - Nguyễn Thị Dạ Thảo đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: Tuấn Hùng

Trong năm học qua, Trường THPT Kiến Tường hoàn thành tốt chương trình đào tạo, đạt nhiều kết quả tích cực. Học sinh giỏi đạt 47,3%, học sinh khá đạt 38,4%; học sinh đậu tốt nghiệp THPT Quốc gia đạt 96,82%; hiệu quả đào tạo đạt 95,4%;…

Năm học 2019 – 2020, Trường THPT Kiến Tường có tổng số 47 lớp học với 1.836 học sinh, trong đó, số học sinh vào lớp 10 là 638 học sinh. Nhà trường phấn đấu học sinh tốt nghiệp THPT trong năm học mới đạt 98%; học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt đạt 99% trở lên; 100% giáo viên thực hiện nghiêm phân phối chương trình đào tạo;…

Dịp này, Chương trình “Nâng bước em đến trường” của Bộ đội Biên phòng Long An trao tặng 3 suất học bổng, mỗi suất trị giá 6 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong năm học mới.

* Tại huyện Tân Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An - Lê Thanh Nghiêm dự lễ khai giảng năm học mới 2019 – 2020 tại Trường THPT Tân Hưng.

Toàn thể đại biểu, thầy cô và học sinh Trường THPT Tân Hưng nghe thư chúc mừng năm học mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước - Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Thành Nhân

Năm học 2019 – 2020, trường có 647 học sinh/19 lớp. Trong năm học này, trường đặt ra một số chỉ tiêu: Phấn đấu học sinh tốt nghiệp THPT trên 95%, 7 học sinh giỏi cấp tỉnh, lên lớp thẳng 98%, hạnh kiểm khá trở lên 96%, bỏ học dưới 2,5%; 100% cán bộ, giáo viên và học sinh trường tham gia tốt các cuộc vận động và phong trào của ngành, địa phương.

Ngoài ra,100% cán bộ, giáo viên, công nhân viên trường hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đạt chiến sĩ thi đua cơ sở; có giáo viên đoạt giải những cuộc thi cấp tỉnh.

Dịp này, 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được Công ty Đại Á Châu và Điện lực Tân Hưng tiếp sức đến trường 500 ngàn đồng mỗi em. Trung tâm ngoại ngữ, tin học Ánh Hà ở thị trấn Tân Hưng cũng tặng 1 suất học bổng 2 triệu đồng cho em Nguyễn Thị Lợi – lớp 10A1. 

Ngoài ra, Trường THCS và THPT Hưng Điền B, 32 trường học từ mẫu giáo đến THCS trong toàn huyện cũng đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới 2019 - 2020.

* Đồng loạt các trường trên địa bàn huyện Thủ Thừa tổ chức khai giảng năm học mới 2019 - 2020. Tại Trường THPT Thủ Thừa, Giám đốc Sở Nội vụ - Nguyễn Văn Bon, Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa – Dương Văn Tuấn dự lễ.

Học sinh được nhận học bổng trong ngày khai giảng. Ảnh: Mộng Đào - Trung Hiếu

Trong năm học qua, tỷ lệ học sinh lên lớp của trường luôn đạt ở mức cao; học sinh học tập tiến bộ, nề nếp; đạo đức, lối sống trong sạch; tham gia tích cực các phong trào và mọi hoạt động giáo dục của nhà trường. Riêng kỳ thi THPT Quốc gia, học sinh tốt nghiệp đạt 100%.

Ngoài ra, trường đạt nhiều thứ hạng cao như giải Nhất, giải Ba thi thiết kế bài giảng E-learning; giải Nhất toàn đoàn Hội thao Quốc phòng cấp tỉnh;…

Năm học 2019 - 2020, Trường THPT Thủ Thừa có 1.719 học sinh. Trường tiếp tục đổi mới giáo dục, cải tiến, nâng cao hiệu lực quản lý; tiếp tục xây dựng đội ngũ giáo viên và học sinh làm cơ sở phát triển nhà trường vững chắc, toàn diện. Giữ vững thành tích về kết quả học lực, hạnh kiểm; phấn đấu xây dựng chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành các tiêu chí để đạt trường chuẩn Quốc gia thời gian tới.

Dịp này, Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa – Dương Văn Tuấn trao tặng 400 quyển tập cho nhà trường; Ngân hàng Sacombank chi nhánh Thủ Thừa tặng 10 phần học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh với tổng kinh phí 15 triệu đồng.

* Trường THCS và THPT Nguyễn Thị Một, huyện Cần Giuộc khai giảng năm học mới 2019 – 2020. Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Hoàng Đình Cán đến dự.

Lễ khai giảng tại Trường THCS và THPT Nguyễn Thị Một. Ảnh: Thành Phát

Năm học 2018 – 2019, Trường THCS và THPT Nguyễn Thị Một đạt nhiều kết quả tốt. Học sinh đạt học lực khá, giỏi tăng 2,3%; hạnh kiểm tốt tăng 3% so với năm học trước; có 5 học sinh đạt học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh và 12 em đạt cấp huyện; 9 giáo viên được công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở và 2 giáo viên được Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen. Vận động xã hội hóa giáo dục được 147 triệu đồng.

Năm học 2019 – 2020, nhà trường tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”.

Trường tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; duy trì sĩ số học sinh đạt 99%; 100% học sinh tham gia Bảo hiểm y tế; làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục; phấn đấu giữ vững danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

Dịp này, Công ty Cổ phần NHB và Hội Khuyến học xã Phước Lại trao tặng 146 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn./.

Nhóm CTV

Chia sẻ bài viết