Tiếng Việt | English

19/04/2018 - 16:55

Cách chọn màu son môi cực chuẩn cho chị em 

Chọn đúng màu son giúp chị em tạo cho mình một đôi môi không những phù với làn da mà còn nổi bật quyến rũ trước đám đông.

Xác định tông màu da: Bước đầu tiên trong việc chọn màu son môi đúng là xác định màu da bạn có. Có 5 loại da chính: da sáng, da trung bình, da nâu, và da tối màu.

Xác định tông màu da: Bước đầu tiên trong việc chọn màu son môi đúng là xác định màu da bạn có. Có 5 loại da chính: da sáng, da trung bình, da nâu, và da tối màu.

Các mảng son môi phù hợp với làn da sáng có màu hồng nhạt, san hô, đào, nude, và màu đỏ sẫm.

Các mảng son môi phù hợp với làn da sáng có màu hồng nhạt, san hô, đào, nude, và màu đỏ sẫm.

Màu hồng, màu đỏ anh đào và cam là màu son môi tuyệt đẹp cho các cô gái có tông màu da trung bình.

Màu hồng, màu đỏ anh đào và cam là màu son môi tuyệt đẹp cho các cô gái có tông màu da trung bình.

Các cô gái có màu da nâu có thể dùng màu san hô, màu hồng đậm, màu đỏ tươi và hầu hết các màu khác ngoại trừ màu nâu và tím.

Các cô gái có màu da nâu có thể dùng màu san hô, màu hồng đậm, màu đỏ tươi và hầu hết các màu khác ngoại trừ màu nâu và tím.

Son môi phù hợp với tông màu da sâu nhất là màu nâu, tím mận, caramel, rượu vang và màu đỏ sẫm.

Son môi phù hợp với tông màu da sâu nhất là màu nâu, tím mận, caramel, rượu vang và màu đỏ sẫm.

Kích thước của môi Đôi môi mỏng: tránh những màu son bóng tối và lấp lánh, chúng sẽ chỉ làm cho đôi môi của bạn trở nên mỏng hơn. Hãy thử dùng son kem. Môi dày: tránh những mảng son môi quá sáng và bóng.

Kích thước của môi - Đôi môi mỏng: tránh những màu son bóng tối và lấp lánh, chúng sẽ chỉ làm cho đôi môi của bạn trở nên mỏng hơn. Hãy thử dùng son kem. Môi dày: tránh những mảng son môi quá sáng và bóng.

Màu tóc: Mái tóc đen và da sáng nên dùng son màu hồng sáng, đỏ tươi, anh đào, và màu sắc mận; Màu tóc vàng, da sáng và môi mềm: màu hồng nhạt và màu đỏ tươi; Tóc đậm, nâu và da tối: vàng be, nâu đất và màu đồng; Tóc, da trung bình: màu hồng, san hô,...; Tóc đỏ, da trắng: san hô, màu đất nung và nâu cháy.

Màu tóc: Mái tóc đen và da sáng nên dùng son màu hồng sáng, đỏ tươi, anh đào, và màu sắc mận; Màu tóc vàng, da sáng và môi mềm: màu hồng nhạt và màu đỏ tươi; Tóc đậm, nâu và da tối: vàng be, nâu đất và màu đồng; Tóc, da trung bình: màu hồng, san hô,...; Tóc đỏ, da trắng: san hô, màu đất nung và nâu cháy.

Màu mắt: Đôi mắt nâu: đỏ tươi, nâu đỏ, và màu nhạt; Đôi mắt xanh: các sắc thái khác nhau của màu anh đào hoặc màu đỏ tươi; Mắt xám: màu nude và màu mận.

Màu mắt: Đôi mắt nâu: đỏ tươi, nâu đỏ, và màu nhạt; Đôi mắt xanh: các sắc thái khác nhau của màu anh đào hoặc màu đỏ tươi; Mắt xám: màu nude và màu mận.

Màu răng: Răng trắng, bạn có thể chọn bất kỳ màu nào bạn thích; Răng vàng: màu hoa hồng, màu cam, màu đỏ nhạt. Tránh các màu tím, nâu và màu đỏ tươi sáng.

Màu răng: Răng trắng, bạn có thể chọn bất kỳ màu nào bạn thích; Răng vàng: màu hoa hồng, màu cam, màu đỏ nhạt. Tránh các màu tím, nâu và màu đỏ tươi sáng./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết