Tiếng Việt | English

17/05/2016 - 16:19

Campuchia bác đơn xin tại ngoại của cựu nghị sĩ chống phá Việt Nam

Sáng 17/5, Tòa Phúc thẩm Campuchia mở phiên xem xét đơn xin tại ngoại của cựu Nghị sĩ Đảng Cứu Quốc (CNRP) Um Som An.

Theo quy trình tố tụng hình sự ở Campuchia, bị can sau khi bị bắt Tòa sơ thẩm phải ra quyết định tạm giam bị can để chờ xét xử. Nếu bị can có đơn xin tại ngoại thì phải có sự đồng ý của Tòa phúc thẩm.

Bị can Um Som An.
Sau hơn 2 giờ thảo luận với sự có mặt của bị can và luật sư, tòa phúc thẩm với sự điều hành của Thẩm phán Puphao Sun đã quyết định bác bỏ đơn xin tại ngoại của bị can Um Som An.

Bị Can Um Som An là Nghị sỹ của Đảng Cứu Quốc đối lập có quốc tịch Mỹ năm nay khoảng 43 tuổi thường xuyên tổ chức tuyên truyền gây hận thù dân tộc.

Đặc biệt là Um Som An thường xuyên tổ chức thanh niên và sư sãi đi biên giới Việt Nam sau đó vu khống Chính phủ thực hiện việc phân giới cắm mốc với Việt Nam không đúng quy định.

Um Som An cũng cáo buộc Chính phủ sử dụng bản đồ giả để phân giới cắm mốc. Um Som An bị bắt ngày ngày 10/4 tại tỉnh Siêm Riệp sau khoảng 7 tháng sinh sống ở Mỹ./.

PV/VOV-Phnom Penh 

Chia sẻ bài viết