Tiếng Việt | English

27/07/2018 - 14:23

Campuchia bước vào ngày cuối cùng chiến dịch vận động tranh cử

Ngày 27/7, chiến dịch vận động tranh cử Quốc hội Campuchia Khóa 6 bước vào ngày cuối cùng sau 3 tuần lễ diễn ra đầy sôi động.

Các đảng chính trị tham gia tranh cử đã tập trung tối đa lực lượng để tiến hành vận động cử tri trên khắp cả nước trước thời hạn chót kết thúc chiến dịch vận động.

Thủ tướng Hun Sen tham gia lễ mít tinh và diễu hành tại Phnom Penh

 

Vận động bầu cử tại Campuchia

Từ sáng sớm ngày 27/7, hơn 300.000 người là thành viên các đảng chính trị và người ủng hộ đã tiến hành các cuộc mít tinh và sau đó đi diễu hành dọc các tuyến đường chính của thủ đô Phnom Penh. Đây là sự kiện tập hợp nhiều người tham gia nhất trong lịch sử các cuộc bầu cử đã diễn ra tại Campuchia, thể hiện sự tự do, dân chủ và quan tâm của đông đảo nhân dân Campuchia đến đời sống chính trị.

Tại đảo Koh Pich trung tâm Phnom Penh, Thủ tướng Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) đã có bài phát biểu quan trọng trước khoảng 200.000 người ủng hộ, khuyến khích các thành viên CPP nỗ lực vận động cử tri trong ngày cuối cùng, kêu gọi người dân Campuchia giữ vững sự tin tưởng, bỏ phiếu cho CPP để Đảng Nhân dân Campuchia tiếp tục lãnh đạo đất nước phát triển hòa bình, ổn định.

Đây là sự kiện tập hợp nhiều người tham gia nhất trong lịch sử các cuộc bầu cử đã diễn ra tại Campuchia

Đích thân Thủ tướng Hun Sen đã dẫn đầu đoàn diễu hành đi vận động cử tri trên nhiều tuyến đường thủ đô.

“Tôi rất vui khi được tham gia vận động bầu cử lần này” - ông Oun Banh Nha, một người dân đến từ tỉnh Kandal tham gia đoàn diễu hành sáng 27/7 cho biết. “Bầu cử Quốc hội tại Campuchia, 5 năm mới diễn ra một lần. Qua cuộc bầu cử lần này, chúng tôi sẽ lựa chọn ra nhà lãnh đạo tốt nhất cho đất nước”.

Cuộc vận động bầu cử này thể hiện sự tự do, dân chủ và quan tâm của đông đảo nhân dân Campuchia đến đời sống chính trị

Tại các địa điểm khác ở Phnom Penh, nhiều đảng chính trị như Funcinpec, Liên đoàn dân chủ, Tổ ong xã hội dân sự, Khmer đứng lên, Quốc tịch Campuchia, cũng tiến hành các cuộc mít tinh, diễu hành thu hút hàng chục nghìn người tham gia.

Chính quyền thành phố Phnom Penh đã huy động khoảng 5.000 nhân viên an ninh thực hiện các nhiệm vụ như giám sát, duy trì trật tự, phân luồng đường, đảm bảo an toàn cho các đoàn mít tinh, diễu hành.

Sự kiện nhận được sự quan tâm rất nhiều của báo giới

Sau khi kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vào ngày hôm nay, cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia Khóa VI sẽ diễn ra vào ngày 29/7 tới. Tại cuộc bầu cử lần này, có 20 đảng chính trị tham gia vào cuộc chạy đua giành 125 ghế Quốc hội tại Campuchia./.

Văn Đỗ, Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh

Chia sẻ bài viết