Tiếng Việt | English

09/11/2015 - 16:07

Campuchia kỷ niệm 62 năm ngày độc lập

Sáng 9/11, Campuchia tổ chức mít tinh chào mừng 62 năm ngày độc lập.

Tới dự lễ mít tinh có Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, đại diện Quốc hội, Chính phủ và đại diện Đại sứ quán các nước tại thủ đô Phnom Penh.

Tượng đài Độc lập nơi tổ chức lễ mít tinh.

Lễ mít tinh được Campuchia tổ chức hàng năm nhằm ôn lại không khí hào hùng của dân tộc trong việc đấu tranh đánh đuổi giặc Pháp giành độc lập cho tổ quốc vào ngày 9/11/1953.

Từ ngày độc lập đến nay, đặc biệt là từ năm thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, kinh tế Campuchia không ngừng được phát triển, đời sống của người dân Campuchia từng bước cải thiện.

Riêng trong năm 2015, Quỹ tiền tệ thế giới (IMF) dự báo Campuchia sẽ đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 7%, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 1.220USD/năm.

Quốc vương Sihamoni đặc vòng hoa tại tượng đài độc lập.

Dự trữ ngoại hối cuối năm nay dự kiến đạt khoảng 5 tỷ USD, tăng gần 1 tỷ USD so với năm ngoái. Các ngành mũi nhọn có tốc độ tăng trưởng tích cực là xây dựng, bất động sản và dệt may./.

PV/VOV- Phnom Penh

Chia sẻ bài viết