Tiếng Việt | English

19/07/2015 - 13:39

Campuchia xuất hiện chính đảng mới, CNRP nguy cơ giảm phiếu bầu

 

Sourn Serey Ratha. (Nguồn: phnompenhpost.com)

Theo Tân hoa xã, Bộ Nội vụ Campuchia thông báo đã phê chuẩn 1 chính đảng mới dưới sự lãnh đạo của nhân vật bất đồng chính kiến lưu vong Sourn Serey Ratha.

Trước đây, Phong trào Quyền lực Nhân dân Khmer của nhân vật này từng bị Chính phủ Campuchia coi là 1 tổ chức khủng bố.

Theo tuyên bố được đưa ra đêm 17/7, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Sar Kheng đã quyết định cho phép Đảng Quyền lực Khmer do Ratha đứng đầu ghi tên vào danh sách các chính đảng.

Tuần trước, theo đề nghị của Thủ tướng Hun Sen, Quốc vương Norodom Sihamoni đã ân xá cho Ratha, người bị kết án vắng mặt 7 năm tù giam hồi tháng 1/2015 về tội kích động, âm mưu tấn công và phá hoại cuộc bầu cử năm 2013. Ratha hiện đang sống ở Mỹ.

Giới phân tích chính trị cho rằng sự xuất hiện của Đảng Quyền lực Khmer có thể làm phân tán phiếu bầu của Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP), đảng đối lập chính tại quốc gia Đông Nam Á này, trong cuộc tổng tuyển cử năm 2018./.

Theo VIETNAM+

Chia sẻ bài viết