Tiếng Việt | English

24/09/2015 - 09:59

Cán bộ địa chính xã lãnh án

Tòa án nhân dân huyện Tân Hưng, tỉnh Long An xét xử bị cáo Ngô Văn Tô Ni, SN 1989, ngụ ấp Xóm Mới, xã Vĩnh Châu A, về tội “nhận hối lộ và lạm dụng quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Trong thời gian là cán bộ địa chính xã Vĩnh Châu A, Tô Ni chủ động đề nghị những người đến yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xóa vượt hạn điền phải đưa tiền cho mình. Trong đó, có các ông Nguyễn Hùng Vũ, Phạm Văn Trung, Lê Minh Đức và bà Nguyễn Thị Bé Bảy, với tổng số tiền 44 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Tô Ni đã không thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xóa vượt hạn điền cho những hộ dân trên nên các bị hại làm đơn tố cáo.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Tô Ni 7 năm tù về tội “nhận hối lộ” và 1 năm tù về tội “lạm dụng quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Huỳnh Long

Chia sẻ bài viết