Tiếng Việt | English

04/08/2018 - 10:03

Cán bộ Hội Phụ nữ học tập và làm theo gương Bác

Dù mới giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An thời gian ngắn nhưng chị Đặng Thị Mỹ Phương phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình; tích cực vận động hội viên (HV) PN học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Không ngại khó

Chị Phương công tác tại xã Mỹ Lộc 15 năm và được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPNVN xã cách đây 2 năm. Nhờ những cán bộ hội đi trước tận tình hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm, chị Phương nhanh chóng nắm bắt công việc.

Chị Đặng Thị Mỹ Phương (bìa phải) cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Cần Giuộc tại lễ trao tặng thiết bị vui chơi, học tập cho trẻ em

Chị Đặng Thị Mỹ Phương (bìa phải) cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Cần Giuộc tại lễ trao tặng thiết bị vui chơi, học tập cho trẻ em

Để hiểu hơn về cuộc sống của HVPN, chị tích cực tham gia các cuộc sinh hoạt chi, tổ hội. Không những vậy, chị còn thường xuyên trò chuyện với cán bộ hội tiêu biểu, lắng nghe những góp ý để đưa công tác hội và phong trào PN ngày càng phát triển. Từ khi đảm nhận vị trí này, việc đi sớm về tối, kể cả ngày lễ, chủ nhật với chị là chuyện bình thường, không có gì khó khăn, vất vả. Chị nói: “Do bận công việc, chị em ở cơ sở thường sinh hoạt vào ban đêm hoặc ngày chủ nhật. Vì vậy, tôi sắp xếp thời gian đến dự họp để tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các chị. Qua đó, lồng ghép tuyên truyền, đưa những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống”.

Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy Cần Giuộc và Đảng ủy xã về xây dựng vùng rau ứng dụng công nghệ cao, chị vận động HVPN tích cực tham gia. Chị tuyên truyền về những lợi ích của việc trồng rau ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy sản xuất của HV. Một số chị em xây dựng hệ thống tưới nước tiết kiệm, sử dụng phân hữu cơ, phân vi sinh, hạn chế dùng thuốc trừ sâu, phân bón hóa học,...

Xây dựng nhiều mô hình thiết thực

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chị xây dựng nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả. Một trong số đó phải kể đến mô hình Nuôi heo đất tiết kiệm. Đến nay, toàn xã có 6 tổ nuôi heo đất với 121 thành viên, hàng năm đóng góp được 30 triệu đồng, hỗ trợ HVPN neo đơn, bệnh tật,... Ngoài ra, thực hiện chương trình Tiếp sức đến trường, mỗi năm, từ số tiền tiết kiệm, các chị tổ chức nhiều đợt hỗ trợ học sinh nghèo. Hay mô hình Hũ gạo tình thương với 4 tổ, 98 thành viên tham gia hỗ trợ đột xuất cho những người có hoàn cảnh không may;...

Phụ nữ Mỹ Lộc xây dựng hố tiêu hủy rác hộ gia đình

Khi được công nhận xã văn hóa, sau đó là xã nông thôn mới, địa phương còn “nợ” tiêu chí môi trường. Những năm gần đây, xã nỗ lực thực hiện, nâng chất tiêu chí này, trong đó, Hội LHPNVN xã vận động HVPN xây dựng hố tiêu hủy rác hộ gia đình. Theo chị Phương, mô hình này góp phần nâng cao ý thức giữ vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan sạch, đẹp. Chị Trương Thị Kim Loan, ngụ ấp Lộc Hậu, chia sẻ: Từ khi xây dựng hố rác, chúng tôi có nơi để rác và đốt mỗi ngày. Những hộ dân thực hiện đều nâng cao nhận thức, ai vứt rác bừa bãi ra đường đều bị nhắc nhở”.

Chủ tịch Hội LHPNVN huyện Cần Giuộc - Huỳnh Thị Tuyết Hồng cho biết, chị Phương rất nhiệt tình, chịu khó trong công việc. Chị thường đi cơ sở, lắng nghe những chia sẻ, đóng góp của HVPN để phản ánh với hội cấp trên. Nhờ những nỗ lực của chị, Hội LHPNVN xã Mỹ Lộc nhiều năm liền đạt phong trào vững mạnh, có nhiều mô hình hoạt động hiệu quả. Chị cũng là người lãnh đạo Chi hội PN ấp Lộc Hậu đoạt giải thưởng cấp tỉnh Chi hội PN tiêu biểu giai đoạn 2015-2017./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích