Tiếng Việt | English

22/12/2017 - 15:26

Cán bộ quân đội nghỉ hưu luôn gương mẫu, sống có trách nhiệm

Sáng 21/12, Tỉnh ủy Long An tổ chức họp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2017) và 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2017). Dự họp mặt có Trung tướng Phạm Văn Dỹ - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và gần 200 cán bộ quân đội cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh.

Minh họa: Trung Dũng

Tại cuộc họp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng, vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam qua những chặng đường lịch sử; đồng thời, bày tỏ quyết tâm phấn đấu góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Long An vững mạnh toàn diện.

Phát biểu tại cuộc họp mặt, ông Phạm Văn Rạnh ghi nhận và bày tỏ sự biết ơn về những đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ quân đội nghỉ hưu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước và xây dựng quân đội; đồng thời, mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, góp phần vào sự phát triển của tỉnh.

Tại cuộc họp mặt, các đại biểu bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước sự khởi sắc về KT-XH tỉnh nhà, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến thiết thực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị nhằm đưa Long An phát triển theo hướng bền vững. Các cựu chiến binh nguyện sống gương mẫu, trách nhiệm trên các lĩnh vực, tích cực đóng góp vào sự phát triển của tỉnh; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch, phản bác các luận điệu sai trái; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, giám sát, phản biện xã hội; gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh./.

Trung Dũng

Chia sẻ bài viết