Tiếng Việt | English

01/08/2018 - 16:21

Cán bộ, sĩ quan trẻ kiên định, trí tuệ, xung kích, quyết thắng

Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức tọa đàm với chủ đề “Cán bộ, sĩ quan (CBSQ) trẻ BĐBP Long An kiên định, trí tuệ, xung kích, quyết thắng” nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, định hướng tư tưởng cho CBSQ trẻ.

Đông đảo cán bộ, sĩ quan trẻ dự tọa đàm

Đông đảo cán bộ, sĩ quan trẻ dự tọa đàm

CBSQ trẻ BĐBP luôn yên tâm công tác, có ý thức, trách nhiệm với công việc, không ngừng tự giác học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ, năng lực tổ chức, tự rèn luyện kỷ luật, phẩm chất đạo đức, lối sống; phát huy tinh thần nhiệt huyết, xung kích của tuổi trẻ đối với công việc với tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”. CBSQ trẻ luôn tích cực, tự học, tự rèn, xây dựng tốt mối quan hệ với nhân dân, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân - dân, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tại cuộc tọa đàm, CBSQ trẻ bày tỏ nhiều ý kiến về nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị, phương hướng phấn đấu trong học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Thượng úy Trần Tuấn Anh - Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng (ĐBP) Long Khốt, cho biết: “Là những CBSQ trẻ đang học tập, công tác trong lực lượng BĐBP, chúng tôi rất tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc, của quân đội và lực lượng BĐBP. Để xứng đáng với thế hệ cha anh, chúng tôi ra sức học tập, rèn luyện, nghiên cứu, trau dồi kiến thức nhằm nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất đạo đức, có lối sống trong sáng, giản dị. Thời gian qua, trên cương vị Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, ngoài thực hiện nhiệm vụ chính trị, tôi luôn phối hợp chặt chẽ các tổ, đội, các lực lượng trên địa bàn làm tốt chức năng, nhiệm vụ”.

Thiếu tá Nguyễn Văn Nam - Chính trị viên ĐBP Sông Trăng và Đại úy Bùi Ngọc Thiệp - Chính trị viên phó ĐBP Mỹ Thạnh Tây, cho rằng: “Điểm yếu của sĩ quan trẻ là ít cập nhật kiến thức, vì vậy, cần bổ sung kiến thức về mọi mặt nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, đấu tranh, phản bác trước luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch, nhất là trên môi trường mạng; tăng cường đoàn kết, thống nhất về chính trị, tư tưởng, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””.

Phát biểu tại cuộc tọa đàm, Đại tá Nguyễn Minh Phương - Phó Chính ủy BĐBP tỉnh, biểu dương đội ngũ CBSQ trẻ không ngừng phấn đấu, nỗ lực, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ, lập nhiều thành tích trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; trong phòng, chống tội phạm, cứu nạn, cứu hộ, giảm nhẹ thiên tai và trong lao động, sản xuất, xây dựng đơn vị. Nhiều đồng chí khắc phục mọi khó khăn, nguy hiểm, đấu tranh ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại; hỗ trợ người dân trong sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của đơn vị, gắn kết tình cảm quân - dân. Đại tá nhấn mạnh: “Là CBSQ trẻ, cần có nhận thức đúng đắn về tình hình, nhiệm vụ của lực lượng, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của bản thân; nâng cao trách nhiệm chính trị trong mọi hoạt động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng tu dưỡng đạo đức, giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời thực hiện tốt cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Tiếp bước cha anh, thế hệ trẻ hôm nay nguyện một lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng, dũng cảm, xung kích, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia./.

Thanh Chương

Chia sẻ bài viết