Tiếng Việt | English

01/08/2018 - 16:21

Cán bộ Tuyên huấn Khu ủy Khu 8 tham quan “địa chỉ đỏ” tại Long An

Sáng 01/8, hơn 400 đại biểu nguyên là cán bộ Tuyên huấn Khu ủy khu 8 (Nam Trung bộ) của 5 tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp và An Giang tham quan Công viên tượng đài Long An “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” (phường 5, TP.Tân An) và Khu di tích lịch sử Cách mạng tỉnh Long An (xã Bình Hòa Hưng, huyện Đức Huệ).

Đại biểu thắp hương tại Tượng đài Long An “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”

Tượng đài Long An “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX. Công trình khởi công vào năm 2004, hoàn thành ngày 28/4/2010 nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 

Công viên có diện tích 6ha, là một tổng thể gồm nhiều hạng mục. Trong đó, nổi bật là không gian trưng bày dưới chân tượng đài. Hạng mục này giới thiệu 8 chuyên đề, tái hiện những chiến công đặc trưng, tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân Long An: Nhân dân dùng xuồng đưa bộ đội vượt sông đánh giặc; 3 lần đánh đồn Đức Lập; Làng xã chiến đấu ở Long An; Sản xuất vũ khí tại công binh xưởng; Dân công hỏa tuyến Long An làm “cầu người” vận chuyển thương binh; Trạm Quân y tại căn cứ Đám lá tối trời (xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ); Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân sống, chiến đấu trong mùa nước lũ; Trận Hiệp Hòa ngày 23/11/1963.

Đại biểu tham quan tại Khu di tích lịch sử Cách mạng tỉnh Long An

Sau khi tham quan Công viên tượng đài Long An “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”, đoàn cán bộ đến xã Bình Hòa Hưng, huyện Đức Huệ tìm hiểu về nơi ghi dấu những sự kiện quan trọng và hoạt động của Tỉnh ủy Long An trong công cuộc chống ngoại xâm, đặc biệt là kháng chiến chống Mỹ, cứu nước - Khu di tích lịch sử Cách mạng tỉnh Long An.

Khu di tích được Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) xếp hạng là di tích lịch sử cấp Quốc gia vào năm 1998, được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần IX xác định là công trình trọng điểm của nhiệm kỳ 2010 - 2015, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Công trình khánh thành vào ngày 02/9/2017, chào mừng kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Tổng diện tích là 98,25ha với phần diện tích xây dựng là 20,2ha, gồm nhiều hạng mục về hạ tầng kỹ thuật, đền tưởng niệm, nhà khách - nhà truyền thống, một số cụm di tích gốc,…Nơi đây, Tỉnh ủy Long An kiên trì bám trụ, chịu bao gian lao, thử thách cùng nhân dân góp phần tạo nên truyền thống cao quý “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”.

Tham quan những “địa chỉ đỏ” tại Long An, một trong 5 tỉnh thuộc Khu ủy khu 8, nhiều đại biểu xúc động như được sống lại quá khứ hào hùng, cùng kề vai, sát cánh bên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, đoàn kết một lòng, chiến đấu vì độc lập, tự do dân tộc./.

Hữu Bằng - Thanh Hiểu

Chia sẻ bài viết