Tiếng Việt | English

23/11/2017 - 09:40

Cần có nhiều mô hình trình diễn nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Mô hình (MH) điểm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (ƯDCNC) được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, bước đầu đạt kết quả khả quan nhưng vẫn còn một số hạn chế, chưa sát thực tế và chưa đa dạng so với nhu cầu.

Nông nghiệp ƯDCNC trên địa bàn tỉnh Long An được thực hiện trên 3 cây, 1 con (tập trung vào giống, canh tác, sau thu hoạch). Theo kế hoạch, năm 2020, tỉnh có ít nhất 4 vùng sản xuất nông nghiệp ƯDCNC tập trung tại các địa phương vùng Đồng Tháp Mười, TP.Tân An, các huyện: Cần Giuộc, Cần Đước, Châu Thành, Đức Hòa và Đức Huệ. Theo đó, sản phẩm chủ lực của 4 vùng này gồm: 20.000ha sản xuất lúa ƯDCNC tại các huyện Đồng Tháp Mười; 2.000ha rau theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP tại huyện Cần Giuộc, Cần Đước, Đức Hòa và TP.Tân An; 2.000ha thanh long sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP tại huyện Châu Thành; vùng chăn nuôi bò thịt theo tiêu chuẩn VietGAP tại 2 huyện Đức Hòa và Đức Huệ từ 500-1.000 con.


Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Long An thực hiện 2.000ha thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP

Hiệu quả bước đầu

Nông nghiệp ƯDCNC là bước đi đúng đắn trong nền nông nghiệp hiện đại, tạo ra những sản phẩm sạch, an toàn, nâng dần chất lượng cả về số lượng cung cấp ra thị thường, tăng giá trị sản xuất, tăng lợi nhuận và tạo thương hiệu riêng cho sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. Qua 2 năm triển khai đề án, nhiều MH điểm được thực hiện, nông dân chủ động tiếp cận tiến bộ khoa học - kỹ thuật, thay đổi tập quán, tư duy trong canh tác để tạo ra các mặt hàng đạt chất lượng cao, có giá trị lớn.

Vụ Đông Xuân 2016-2017, Hợp tác xã (HTX) Gò Gòn, xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng được tỉnh chọn ƯDCNC vào sản xuất trên 50ha lúa. Cán bộ Khuyến nông tập huấn cho nông dân kỹ thuật canh tác, áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp sạch, đưa tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào đồng ruộng. Tổng kết MH, nông dân đạt lợi nhuận cao hơn bên ngoài, từng bước thay đổi tập quán sản xuất. Anh Lâm Văn Hường - thành viên HTX Gò Gòn, cho biết: “MH điểm giúp người dân có cơ sở ƯDCNC vào sản xuất - đây là hướng đi hợp lý, đúng đắn để sản xuất những sản phẩm chất lượng đưa ra thị trường. Tôi tham gia MH, lợi nhuận thu về khá cao so với các hộ bên ngoài”.

Giám đốc HTX Gò Gòn - Trương Hữu Trí thông tin: “Khi được chọn làm MH điểm, xã viên được cán bộ hướng dẫn kỹ thuật canh tác, có chính sách hỗ trợ về chi phí sản xuất. Nông dân tham gia vào MH đạt lợi nhuận cao hơn bên ngoài MH từ 13-15 triệu đồng/ha/vụ. Năm 2017, HTX tiếp tục mở rộng thêm 300ha theo quy trình VietGAP. HTX Gò Gòn được thành lập năm 2005, hiện nay, có gần 150 thành viên tham gia với tổng diện tích hơn 550ha”.

Tổ hợp tác (THT) 12, ấp 4, xã Long Khê, huyện Cần Đước được chọn thí điểm MH trình diễn về rau ƯDCNC. Thành viên THT được tập huấn, trang bị đầy đủ kiến thức, hệ thống tưới tiết kiệm nước, phân bón, kỹ thuật và được cán bộ chuyên môn hướng dẫn thực hiện, tiết kiệm chi phí.

Tổ trưởng THT 12 - Lê Văn Giấy cho biết: “MH được các ngành hỗ trợ rất nhiều, đạt kết quả nên nông dân phấn khởi. Đầu ra sản phẩm cũng không phải lo như trước đây vì có rất nhiều đơn vị xuống tận nơi khảo sát, đặt vấn đề thu mua. THT chủ động phối hợp các ngành, địa phương để tìm hiểu rõ các đơn vị mới quyết định ký hợp đồng với bên nào, trên nguyên tắc bảo đảm lợi nhuận cho các thành viên và ký hợp đồng lâu dài”.

Theo Bí thư Huyện ủy Cần Đước - Nguyễn Việt Cường, việc trồng rau ƯDCNC trên địa bàn đạt một số kết quả nhất định. Ngoài các MH của tỉnh, huyện tăng cường thực hiện trình diễn thêm một số MH để người dân học tập và nhân rộng. Huyện sẽ tập trung trình diễn thêm một số MH cho các hộ dân tham khảo, tích lũy kinh nghiệm để chương trình nông nghiệp ƯDCNC đạt kế hoạch.


Cần nhiều mô hình để người dân áp dụng

Cần thực hiện nhiều mô hình

Tuy các MH trình diễn đạt kết quả khả quan nhưng còn ít, chưa sát thực tế, gặp khó khăn trong vấn đề triển khai và nhân rộng.

Theo kế hoạch năm 2017, tỉnh triển khai 3 MH sản xuất lúa ƯDCNC trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng nhưng hiện nay mới chỉ tổ chức xong 1 MH trong vụ Hè Thu 2017, còn 2 MH chuyển sang vụ Đông Xuân 2017-2018. Huyện chủ trương thực hiện thêm 3 MH nữa, dự kiến triển khai trong vụ Đông Xuân 2017-2018.

HTX Hưng Phú, xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng là đơn vị tổ chức thực hiện triển khai trình diễn 50ha lúa ƯDCNC trong vụ Hè Thu 2017. Kết quả trong MH tuy năng suất cao hơn bên ngoài nhưng chưa nhiều, chưa thu hút nhiều hộ dân. Giám đốc HTX Hưng Phú - Lưu Văn Hoài cho rằng: “MH điểm năng suất đạt 4-4,5 tấn/ha (lúa tươi) như vậy còn thấp. Nguyên nhân khách quan bị ảnh hưởng của dịch bệnh gây hại vào cuối vụ”.

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Hưng - Trương Văn Điệp nhận định, MH điểm tại địa bàn còn ít, kết quả như vậy chưa thuyết phục người dân tham gia. Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ, nhất là san phẳng ruộng bằng tia laser khi áp dụng vào MH tại một số xã của huyện sắp tới sẽ gặp khó khăn. Huyện đề xuất, tỉnh cần trình diễn nhiều MH hơn nữa, đạt kết quả và điều chỉnh một số chính sách hỗ trợ sát với thực tế địa phương. Đồng thời, huyện cũng tăng thêm MH điểm để người dân học tập, làm cơ sở nhân rộng.


Mô hình điểm bước đầu đạt kết quả đề ra

Tương tự Vĩnh Hưng, người dân tại huyện Thạnh Hóa, Đức Huệ cũng gặp khó khi ƯDCNC vào sản xuất do MH điểm ít, cơ chế, chính sách hỗ trợ chưa phù hợp thực tế của địa phương. Ông Hồ Tấn Tài, ngụ ấp Nước Trong, xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa, chia sẻ: “Các ngành cần đánh giá toàn diện thực tế của địa phương để hỗ trợ người dân sát hơn. Một số nơi do điều kiện về địa hình, dùng tia laser khi san phẳng mặt ruộng khó áp dụng được. Chúng tôi cần những MH trình diễn để học tập, áp dụng”.

Tổ trưởng THT bò sinh sản ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ - Lương Văn Nghiệp cho biết: “Khó khăn lớn nhất hiện nay là không có MH để tổ viên học tập kinh nghiệm, áp dụng vào sản xuất. Bên cạnh đó, một số kỹ thuật phát triển bò thịt ƯDCNC và chính sách hỗ trợ chưa cụ thể”. Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ - Phạm Văn Liên kiến nghị, tỉnh cần triển khai nhanh các MH điểm, đánh giá kết quả để địa phương học tập, có cơ sở nhân rộng; hướng dẫn cụ thể việc sử dụng nguồn kinh phí, chính sách hỗ trợ đối với từng trường hợp; tổ chức thêm các lớp tập huấn cho cán bộ chuyên môn trong vùng triển khai đề án và tìm đầu ra cho sản phẩm.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Lê Văn Hoàng đánh giá: MH điểm triển khai có vai trò quan trọng, tạo điều kiện để người dân từng bước tiếp cận và tham gia. Năng suất, chất lượng của các mô hình cơ bản đạt so với yêu cầu. Tuy nhiên, do khó khăn về kinh phí nên MH điểm còn ít, một số chính sách hỗ trợ cũng chưa phù hợp. Thời gian tới, ngành tổ chức thêm các MH trình diễn (ưu tiên các địa phương còn ít) để tổng kết, đánh giá làm cơ sở nhân rộng. Đồng thời, đề xuất tỉnh điều chỉnh chính sách hỗ trợ phù hợp thực tế. Ngoài ra, xúc tiến đầu tư kêu gọi các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm để người dân yên tâm sản xuất, phát huy thế mạnh của nông nghiệp ƯDCNC.

Vụ Đông Xuân 2016-2017, thực hiện 3 mô hình (MH) điểm tại Hợp tác xã (HTX) Gò Gòn, xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng; HTX Tiên Tiến, xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa; Tổ hợp tác xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, mỗi MH 50ha, ứng dụng tia laser để san phẳng mặt ruộng (150ha), ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ, trong đó, diện tích cấy 60ha, 100% diện tích sử dụng giống xác nhận, sử dụng phân hữu cơ vi sinh, chế phẩm nấm xanh, chế phẩm Sumitri và trồng hoa sinh thái.

Vụ Hè Thu 2017, tỉnh triển khai thực hiện 3 MH điểm/kế hoạch 13 MH, mỗi MH 50ha; cây rau, thực hiện 14 MH (tỉnh thực hiện 7 MH và các huyện thực hiện 7 MH), mỗi MH có lắp bảng cắm, diện tích 1ha trên rau ăn lá, rau gia vị và rau ăn trái; cây thanh long, xây dựng được 8 MH sản xuất theo hướng VietGAP, quy mô 155,4ha, với 218 hộ, bao gồm hỗ trợ phân bón, chế phẩm sinh học và phân sinh học Wegh, nấm Trichoderma, bẫy côn trùng; con bò mới khảo sát và thống nhất chọn 2 hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Hòa Khánh Tây, Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa (hộ ông Phạm Thành Công, ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh Tây; hộ ông Phan Văn Kẻn, xã Đức Lập Hạ) và hộ ông Nguyễn Duy Hùng Việt trên địa bàn xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ làm MH điểm nuôi bò thịt ƯDCNC./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết