Tiếng Việt | English

29/05/2018 - 20:54

Cần cù lao động

Ông Huỳnh Minh Đức (SN 1969) - hội viên nông dân ấp 4, xã Long Thành, huyện Thủ thừa, tỉnh Long An, là điển hình trong phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi của huyện.

Ông Huỳnh Minh Đức, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện năm 2017

Ông Huỳnh Minh Đức, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện năm 2017

Ông Đức canh tác 11ha lúa nhưng thời gian đầu, năng suất rất thấp. Từ khi tham gia sinh hoạt Hội Nông dân, ông được tập huấn về kỹ thuật sản xuất và mạnh dạn áp dụng mô hình “1 phải, 6 giảm”, “3 giảm, 3 tăng”, sử dụng giống xác nhận nên năng suất cao hơn. Năm 2017, ông sản xuất 2 vụ nếp IR 46-25, sau khi trừ chi phí, lãi hơn 286 triệu đồng. Ngoài trồng lúa, ông nuôi thêm heo để tăng thu nhập cho gia đình.

Không chỉ sản xuất giỏi, ông còn tham gia Tổ Nhân giống lúa ấp 4, đóng góp Quỹ Hỗ trợ nông dân và góp tiền xây dựng các công trình phúc lợi tại địa phương, giúp đỡ 13 hộ hội viên nông dân có việc làm ổn định, từng bước cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Ông vận động hội viên nông dân tham gia thu gom vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật bỏ vào hố thiêu hủy để không ảnh hưởng đến môi trường,...

Với bản tính cần cù lao động, kinh tế gia đình ông ngày càng phát triển, góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới./.

Trần Thị Kim Phụng

 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích