Tiếng Việt | English

10/07/2020 - 05:18

Cần cù vượt khó

Bà Kiều Thị Quít (58 tuổi), ngụ ấp Lộ Đá, xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An là một trong những phụ nữ vượt khó làm giàu và tích cực tham gia các phong trào ở địa phương.

Bà Kiều Thị Quít, người phụ nữ cần cù lao động, vượt khó tiêu biểu

Năm 20 tuổi, bà theo chồng về xã An Lục Long cho đến nay. Với đôi bàn tay trắng, hai vợ chồng làm thuê để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nhờ lao động cần cù, vợ chồng bà tích góp tiền, xây dựng ngôi nhà khá khang trang. Đến năm bà 40 tuổi, chồng bệnh nặng qua đời, để lại hai đứa con trai còn đi học. Bà quyết tâm vượt qua khó khăn, nuôi con học hành thành tài; tích cực tham gia các lớp chuyển giao khoa học - kỹ thuật về chăn nuôi do Hội Nông dân tổ chức để áp dụng vào thực tế. Được Hội Phụ nữ xã hỗ trợ vốn, bà mạnh dạn phát triển đàn heo nái, heo thịt, nuôi thêm bò, dê. Mỗi năm, bà thu nhập trên 100 triệu đồng. Ngoài ra, bà còn làm thêm nghề thu mua lúa. Qua nhiều năm tích lũy, bà mua được 2ha đất trồng thanh long ruột đỏ. Vài năm sau, bà đầu tư hai trạm biến áp, cho thuê xông đèn thanh long. Thấy người dân nhập cư đến Châu Thành làm thanh long ngày càng nhiều, bà xây dựng 26 phòng trọ cho thuê, bình quân mỗi tháng thu nhập trên 20 triệu đồng.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, bà còn nhiệt tình tham gia đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi ở khu dân cư, tặng quà người nghèo, khuyết tật,... Bà vinh dự được nhận nhiều giấy khen trong phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào nông dân sản xuất giỏi và các phong trào thi đua yêu nước khác của địa phương./.

Trần Văn Cường

Chia sẻ bài viết