Tiếng Việt | English

11/07/2015 - 15:15

Cần Đước: Công tác dân số- KHHGĐ tập trung ở địa bàn có tỷ lệ sinh con thứ ba còn cao

Hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11-7, UBND huyện Cần Đước vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác DS-KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2015, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và chiến dịch truyền thông vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ đợt 2 năm 2015.



Công tác truyền thông dân số được thực hiện đa dạng, phong phú

Trong 6 tháng qua, công tác Dân số - KHHGĐ huyện Cần Đước triển khai trong điều kiện khó khăn do kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia bị cắt giảm nhiều, chỉ tiêu biện pháp tránh thai, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, cao so với các năm trước... đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình triển khai các hoạt động từ huyện đến cơ sở.

Nhưng với sự nỗ lực, chủ động trong tham mưu đề xuất của đội ngũ cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ và được sự quan tâm của các cấp Đảng, chính quyền cùng sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể nên các nhiệm vụ trọng tâm được triển khai đồng bộ từ huyện đến cơ sở.

Kết quả, Cần Đước thực hiện đạt tốt chỉ tiêu giảm sinh và giảm sinh con thứ ba trở lên, có 114/118 ấp, khu phố chưa có người sinh con thứ ba trở lên; chỉ tiêu các biện pháp tránh thai bình quân đạt 82% kế hoạch, tăng 0,75% so với cùng kỳ, tỷ số giới tính khi sinh 109 nam/100 nữ. Các chỉ tiêu nâng cao chất lượng dân số về kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc sơ sinh đạt chỉ tiêu kế hoạch, riêng chỉ tiêu sàng lọc trước sinh còn thấp so với kế hoạch.

Chiến dịch truyền thông vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đợt 1/2015 đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân nói chung, của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ nói riêng, tích cực góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng và ổn định qui mô dân số. Bình quân trong thời gian diễn ra chiến dịch, mỗi ngày có 30 chị em phụ nữ chấp nhận sử dụng biện pháp tránh thai mới. Kết thúc chiến dịch đạt gần 95 % kế hoạch, trong đó có 9 xã đạt trên 100% kế hoạch.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh-Phạm Thị Hương đánh giá cao những kết quả đạt được của phong trào DS-KHHGĐ huyện Cần Đước 6 tháng qua, đồng thời đề nghị Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ huyện, các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông vận động, thay đổi hành vi về lĩnh vực DS/SKSS/KHHGĐ tại địa bàn có tỷ lệ sinh còn cao, đặc biệt là tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao và thực hiện có hiệu quả chiến dịch truyền thông vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ đợt 2/2015 để hoàn thành chỉ tiêu năm 2015.

Chỉ đạo Hội nghị, Bà Đoàn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND huyện, yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ huyện và xã, thị trấn, đặc biệt là 5 xã đạt thấp về phong trào DS-KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2015 cần tăng cường công tác tuyên truyền thay đổi hành vi, chủ động rà soát các đối tượng đích để có kế hoạch vận động phù hợp, tập trung quyết liệt cho Chiến dịch truyền thông lồng ghép CSSKSS/KHHGĐ lần 2/2015, phấn đấu sớm hoàn thành các chỉ tiêu về công tác DS-KHHGĐ trong cả năm tại thời điểm tháng 9/2015, lập thành tích hưởng ứng chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần X ./.

 

Hoàng Nguyễn- Tấn Lộc

Chia sẻ bài viết