Tiếng Việt | English

29/08/2018 - 08:54

Cần Đước: Cựu chiến binh chung tay bảo vệ môi trường

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Cần Đước, tỉnh Long An thành lập 21 câu lạc bộ (CLB) Môi trường. Qua đó, phát huy vai trò gương mẫu của CCB tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ra mắt Câu lạc bộ Môi trường của cựu chiến binh

Ủy viên Thường trực Hội CCB huyện - Nguyễn Văn Hồng cho biết: “CLB hoạt động trên nguyên tắc “tự nguyện, tự quản, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật”. CLB tập trung tuyên truyền để hội viên CCB và người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường; tham gia xây dựng đoạn đường an toàn, văn minh, xanh, sạch, đẹp, chăm sóc và trồng cây xanh,... Hiện nay, Hội CCB các xã, thị trấn tiếp tục nhân rộng mô hình CLB Môi trường, góp phần cùng chính quyền địa phương xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, hoàn thành và nâng chất tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới”.

Chủ tịch Hội CCB xã Tân Lân - Bùi Văn Ngon thông tin: “CLB Môi trường được thành lập nhằm vận động cán bộ, hội viên và người dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ môi trường. Hiện địa phương có 2 CLB, ngay sau khi ra mắt đã tổ chức thu gom, xử lý rác, phát quang bụi rậm che khuất tầm nhìn trên các tuyến đường giao thông nông thôn thuộc địa bàn ấp. Hàng tháng, CLB tổ chức ra quân vệ sinh môi trường”.

“Thấy các CCB ra quân ngày chủ nhật xanh, sạch, chúng tôi cũng tích cực tham gia, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn sạch, đẹp” - anh Trần Văn Tân, ngụ xã Tân Lân, bộc bạch.

Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lân - Trần Thị Yến Nga khẳng định: “Từ ngày CLB Môi trường của CCB được thành lập, ý thức giữ gìn cảnh quan môi trường của người dân địa phương chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc xây dựng xã nông thôn mới. CLB thường xuyên lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp dân, qua đó giúp người dân hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và chung tay thực hiện”./.

Huỳnh Phong

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích