Tiếng Việt | English

18/03/2017 - 10:38

Cần Đước: Hiệu quả từ mô hình “Điểm sáng pháp luật”

UBND huyện Cần Đước, tỉnh Long An vừa tổ chức hội nghị sơ kết mô hình “Điểm sáng pháp luật” và “Cấp giấy tờ hộ tịch theo địa chỉ được yêu cầu”.

Lễ trao giấy chứng nhận kết hôn

Sau hơn 6 tháng triển khai, mô hình “Điểm sáng pháp luật” đã góp phần mang lại niềm tin cho nhân dân về chủ trương cải cách hành chính, nhất là trong lĩnh vực tư pháp.

Theo UBND huyện, sau khi triển khai thành công tại xã Phước Đông, mô hình tiếp tục được nhân rộng tại khuôn viên di tích Vành đai Rạch Kiến, thuộc xã Long Hòa.

Mục đích thực hiện mô hình “Điểm sáng pháp luật” nhằm hướng đến sự xã hội hóa công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật.

Mô hình “Cấp giấy tờ hộ tịch đến địa chỉ yêu cầu” nằm trong mục tiêu nâng cao chỉ số cạnh tranh và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Qua đây, góp phần tạo sự gắn kết giữa chính quyền cơ sở với nhân dân, giảm chi phí đi lại cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh - Phan Thị Mỹ Dung đánh giá cao những nỗ lực và cách làm sáng tạo của ngành Tư pháp và chính quyền các xã. Trong thời gian tới, huyện cần tiếp tục duy trì, nhân rộng hiệu quả mô hình trên toàn địa bàn./.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết