Tiếng Việt | English

26/06/2017 - 13:40

Cần Đước: Hiệu quả từ mô hình phòng ngừa tội phạm

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Công an tỉnh, Huyện ủy Cần Đước, Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An phối hợp UBMTTQ Việt Nam huyện chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình Camera giám sát an ninh, trật tự (ANTT) từ nguồn kinh phí vận động xã hội hóa 100%.

Nhân rộng trong toàn huyện

Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Cần Đước chọn xã Long Trạch và Long Khê làm điểm triển khai xây dựng mô hình để rút kinh nghiệm, nhân rộng trong toàn huyện.

Mô hình Camera giám sát an ninh, trật tự ở xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước phát huy hiệu quả

BCĐ xác định tuyến Đường tỉnh 826, 835, thuộc địa bàn 2 xã nêu trên là tuyến giao thông quan trọng, kết nối nhiều địa phương trong và ngoài huyện, mật độ phương tiện tham gia giao thông cao, có Khu công nghiệp Cầu Tràm, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất, kinh doanh, thu hút lượng người lao động ngoài địa phương đến lưu trú. Do vậy, việc xây dựng mô hình Camera giám sát ANTT nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến giao thông trọng điểm là rất cần thiết.

Để thực hiện kế hoạch xây dựng mô hình trên từ nguồn kinh phí do nhân dân đóng góp tại 2 xã điểm đạt hiệu quả cao, Công an huyện phối hợp UBMTTQ Việt Nam huyện tham mưu UBND huyện thành lập tổ công tác vận động kinh phí thực hiện mô hình trên địa bàn 2 xã. Được sự quan tâm lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện và sự ủng hộ nhiệt tình của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn 2 xã nên trong thời gian ngắn vận động được 191,1 triệu đồng (trong đó, xã Long Trạch vận động 120 triệu đồng; xã Long Khê vận động 71,1 triệu đồng). Trên cơ sở khảo sát, BCĐ lắp đặt 14 điểm ở Đường tỉnh 826, thuộc xã Long Trạch với 41 camera; 8 điểm ở Đường tỉnh 835, thuộc xã Long Khê với 18 camera và 2 trung tâm quan sát tại Công an hai xã.

Qua mô hình Camera giám sát ANTT ở 2 xã điểm Long Trạch và Long Khê cho thấy, tình hình vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông giảm, xe đưa rước công nhân chạy lấn tuyến, phóng nhanh, vượt ẩu trên Đường tỉnh 826 và 835 vào giờ cao điểm không còn; tình hình trộm nóng xe môtô ít xảy ra so với trước đây; tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập đua xe giảm đáng kể. Ngoài ra, camera còn ghi lại hiện trường các vụ tai nạn giao thông, giúp lực lượng chức năng điều tra hiện trường xử lý vụ việc nhanh chóng, khách quan, chính xác.

Từ hiệu quả thiết thực của mô hình trên ở 2 xã điểm, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện đánh giá cao kết quả công tác xây dựng mô hình. Đồng thời, chỉ đạo nhân rộng mô hình ra toàn huyện.

Đến nay, 17/17 xã, thị trấn triển khai xây dựng mô hình Camera giám sát ANTT với gần 300 camera được lắp đặt, tổng kinh phí người dân đóng góp trên 1,5 tỉ đồng. Bên cạnh đó, tổ chức vận động các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân lắp đặt hơn 1.800 camera quan sát, phục vụ việc “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản ”, góp phần tích cực trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn huyện.

Hiệu quả trong phòng, chống tội phạm và giữ gìn ANTT

Qua hơn 1 năm thực hiện, mô hình góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và giữ gìn trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

Điển hình, ngày 05/5/2016, qua camera giám sát ANTT, phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Hùng C, ngụ xã Tân Lân, huyện Cần Đước trộm cắp roi điện của bảo vệ Bệnh viện Cần Đước, Công an thị trấn thu hồi roi điện và xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Ngày 12/5/2016, từ hình ảnh camera giám sát ANTT trên Đường tỉnh 826, xã Long Trạch, giúp lực lượng điều tra truy xét 1 vụ trộm nóng xe môtô. Cơ quan chức năng bắt đối tượng Lưu Thanh Vũ (SN 1985), ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, là đối tượng đang có quyết định truy nã.

Ngày 28/5/2016, qua camera giám sát ANTT, Công an xã Tân Lân phát hiện, giải tán kịp thời trên 60 thanh, thiếu niên tụ tập chuẩn bị đua xe trái phép trên Quốc lộ 50, thuộc ấp Nhà Dài, xã Tân Lân.

Nhờ camera giám sát ANTT trên đường kết hợp công tác khám nghiệm hiện trường giúp cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Đước xử lý chính xác nhiều vụ tai nạn giao thông vào ban đêm, đường vắng. Điển hình: Ngày 01/8/2016, trên Đường tỉnh 826A, thuộc ấp 4, xã Long Hòa, Nguyễn Minh T. (SN 1991), ngụ ấp Xóm Mới, xã Tân Lân điều khiển xe môtô biển số 62K1-8947 ngủ gật, đụng vào người đi bộ cùng chiều là Nguyễn Quang S. (SN 1998), làm anh S. bị thương nặng và tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Minh T.

Ngày 26/10/2016, đối tượng Phan Trọng Nghĩa, ngụ khu 1A, thị trấn Cần Đước, vừa chấp hành xong án phạt tù, tiếp tục đi trộm cắp xe môtô biển số 63B6: 211-27 của anh Nguyễn Văn Sang, ngụ ấp Cầu Xây, xã Tân Lân. Trên đường đi tiêu thụ thì Nghĩa bị Cảnh sát Giao thông (CSGT) huyện Cần Giuộc ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra do điều khiển xe không đội nón bảo hiểm. Nghĩa bỏ xe chạy, thấy có biểu hiện nghi vấn, CSGT truy đuổi, bắt giữ nhưng đối tượng không nhận đã điều khiển phương tiện trên. CSGT huyện Cần Giuộc liên hệ Công an huyện Cần Đước để xác minh.

Qua trích xuất hình ảnh camera giám sát ANTT phát hiện chính đối tượng Nghĩa điều khiển phương tiện trên. Công an huyện Cần Đước sử dụng hình ảnh ghi được từ camera an ninh để đấu tranh thì đối tượng thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản.

Ngoài ra, qua camera giám sát ANTT, lực lượng chức năng trích xuất hình ảnh, kết hợp điều tra hiện trường xử lý chính xác 15 vụ va chạm giao thông trên các tuyến đường. Bên cạnh đó, camera giám sát cũng góp phần tích cực trong công tác lập lại trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tình trạng xe đưa rước công nhân phóng nhanh, vượt ẩu vào giờ cao điểm và thanh, thiếu niên tụ tập đua xe vào ban đêm; giải quyết việc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông tại các ngã ba, ngã tư và khu vực phức tạp về ANTT; giám sát việc người dân vứt rác bừa bãi, góp phần bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện./.

Đan Thy

Chia sẻ bài viết