Tiếng Việt | English

29/07/2015 - 14:31

Cần Đước: Hoàn thành 19/22 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X

Với khẩu hiệu “Đoàn kết, kỷ cương, năng động, phát triển bền vững”, sáng 29-7, Đại hội (ĐH) Đại biểu Đảng bộ huyện Cần Đước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã chính thức khai mạc. Dự ĐH có Mẹ Việt Nam Anh hùng Châu Thị Lựu, Chủ tịch HĐND tỉnh – Đặng Văn Xướng, lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy và 220 đại biểu đại diện cho 2.674 đảng viên trong huyện.


Trước khi khai mạc Đại hội, các đại biểu đã đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cần Đước

Theo Bí thư Huyện ủy Cần Đước – Nguyễn Việt Cường, thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015, các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền,… Cần Đước đều đạt những kết quả rất phấn khởi.


Thiếu nhi tặng hoa, chúc mừng Đại hội


Biểu quyết thông qua chương trình làm việc của Đại hội

Huyện đã hoàn thành 19/22 chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra. Trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch như: Công nghiệp-xây dựng chiếm 62%, thương mại-dịch vụ chiếm 20% trong cơ cấu kinh tế; thu nhập bình quân đầu người được nâng lên 46 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,3%.


Một số hình ảnh hoạt động của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ 2010-2015 được trưng bày tại Đại hội

Ngoài ra, hệ thống hạ tầng điện, đường, trường, trạm cũng có sự thay đổi nhanh chóng, điển hình như giao thông. Hiện toàn huyện có trên 95% tuyến đường trục xã, liên xã được mở rộng, trải nhựa, đá 0x4 hoặc bêtông hóa đạt chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt, huyện đã hoàn thành chương trình xây dựng huyện điểm điển hình về văn hóa và có 4 xã đạt xã nông thôn mới.

Theo chương trình làm việc, dự kiến ĐH diễn ra trong 3 ngày từ 29 đến 31-7-2015./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết