Tiếng Việt | English

09/08/2015 - 09:31

Cần Đước họp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng CAND và 10 năm Ngày hội TDBVANTQ

UBND huyện Cần Đước, tỉnh Long An vừa tổ chức Họp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945-19/8/2015) và 10 năm Ngày hội TDBVANTQ (19/8/2005-19/8/2015). Đại tá Đỗ Văn Chỉ- Phó giám đốc Công an tỉnh Long An, ông Phạm Văn Nem-Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo huyện Cần Đước, Mẹ Việt Nam Anh hùng Châu Thị Lựu, lãnh đạo các xã, thị trấn, đại diện các doanh nghiệp đến dự.


Bí thư Huyện ủy - Nguyễn Việt Cường trao giấy khen cho các tập thể đạt nhiều thành tích trong phong trào TDBVANTQ. Ảnh Kim Khánh

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an huyện Cần Đước ngày càng lớn mạnh, từng bước trưởng thành về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đảng ủy, BCH Công an huyện thực hiện tốt vai trò tham mưu Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia; bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết và các sự kiện quan trọng, tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội.

Phạm pháp hình sự được kéo giảm, tỉ lệ điều tra khám phá án đạt chỉ tiêu đề ra; tệ nạn xã hội được tập trung triệt xóa. Nhiều giải pháp bảo đảm trật tự ATGT, hằng năm giảm cả 3 mặt về số vụ, số người chết và số người bị thương. Điểm nổi bật trong 10 năm qua là Công an huyện Cần Đước đã liên tịch chặt chẽ với các ngành, đoàn thể phát động phong trào TDBVANTQ. Từ năm 2011 đến nay, ngày hội được tổ chức tại các doanh nghiệp với sự tham gia của đông đảo lực lượng công nhân lao động. Thông qua phong trào kết hợp với diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, quần chúng đã cung cấp hàng trăm nguồn tin có giá trị giúp cho lực lượng công an điều tra khám phá nhiều vụ án hình sự, truy bắt bọn tội phạm.

Đặc biệt, xây dựng nhiều mô hình, cách làm hay hiệu quả như “tiếng kẻng ANTT” ở 65 ấp, khu phố; xây dựng 33 chốt chặn, 36 cổng rào nhân dân phòng chống tội phạm và đua xe trái phép, 6 câu lạc bộ nhà trọ đảm bảo ANTT, từ đó nhân dân đã tham gia cùng lực lượng công an phát hiện nhiều đối tượng cướp giật, trộm cắp tài sản, làm trong sạch địa bàn.

Buổi họp mặt đã ôn lại truyền thống ngày thành lập lực lượng CAND 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành với nhiều chiến công xuất sắc. Đồng thời Đảng ủy,Ban chỉ huy Công an huyện đã trao kỷ niệm chương của Bộ Công an cho 5 đồng chí có thành tích tốt trong phong trào thi đua TDBVANTQ và UBND huyện tặng giấy khen cho 23 tập thể, 59 cá nhân có thành tích đóng góp trong phong trào 10 năm qua./.

Cẩm Tú

Chia sẻ bài viết