Tiếng Việt | English

27/08/2019 - 20:52

Cần Đước: Kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới 2019-2020

Ngày 27/8, Đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Long An do ông Nguyễn Ngọc Thiện - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục làm trưởng đoàn, đến kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới 2019-2020 tại huyện Cần Đước.

Nhiều trường ở Cần Đước được xây thêm phòng học, phòng chức năng

Nhiều trường ở Cần Đước được xây thêm phòng học, phòng chức năng

Đến thời điểm này, huyện Cần Đước chuẩn bị sẵn sàng bước vào năm học mới 2019-2020. Toàn huyện có 53 trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học và THCS công lập và tư thục. Huyện huy động 100% trẻ 5 tuổi ra lớp và 6 tuổi vào lớp 1. Tuyển sinh lớp 6 là 3.062 học sinh, đạt 100%. Phòng GD&ĐT huyện chỉ đạo các trường thực hiện công tác sắp xếp, bố trí học sinh theo lớp, sinh hoạt nội quy nhà trường, ôn tập, thực hiện tuần lễ sinh hoạt tập thể.

Năm học này, huyện chú trọng xây dựng cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ công tác giảng dạy và học tập, nhất là vệ sinh trường lớp, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Với kinh phí trên 48,8 tỉ đồng, huyện đã đầu tư và đưa vào sử dụng 14 phòng học, 79 phòng chức năng; làm hàng rào, sân đường; xây nhà vệ sinh, trang bị bàn ghế học sinh, kệ sách,…

Ngoài ra, huyện còn tiến hành tổng vệ sinh ở các trường, chú trọng trồng cây xanh. Bên cạnh đó, việc phân công, bố trí giáo viên, nhân viên cũng được quan tâm chú trọng.

Tuy nhiên, hiện tại, huyện vẫn còn thiếu 83 giáo viên ở cấp mầm non và tiểu học. Do đó, ngoài việc đề xuất Sở GD&ĐT bố trí phân công giáo viên, huyện chủ động điều động, thuyên chuyển theo nhu cầu các đơn vị, hợp đồng thỉnh giảng nhằm phục vụ nhu cầu dạy và học.

Đoàn kiểm tra ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo của huyện Cần Đước cho năm học mới, đoàn đề nghị huyện duy trì và phát huy hiệu quả xây dựng trường lớp gắn với nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, duy trì phổ cập giáo dục các bậc học, triển khai thực hiện có hiệu quả đạo đức nhà giáo, đạo đức công vụ./.

Cẩm Tú

Chia sẻ bài viết