Tiếng Việt | English

28/06/2016 - 09:45

Cần Đước: Ngày càng có nhiều gia đình văn hóa tiêu biểu-nam giới điểm 10

Qua thực hiện mô hình “Nam giới điểm 10”, trên địa bàn huyện Cần Đước, tỉnh Long An xuất hiện nhiều nam giới tiêu biểu được tuyên dương, nhiều gia đình nuôi dạy con cái thành đạt, góp phần xây dựng xóm làng hòa thuận, yên vui.

Gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Lam - cán bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên-Kỹ thuật tổng hợp-Hướng nghiệp- Dạy nghề huyện Cần Đước, thật đầm ấm, hạnh phúc tham dự Họp mặt tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, hạt nhân của xã hội là gia đình”, gia đình còn là yếu tố quyết định hình thành nhân cách và xây dựng con người mới. Xuất phát từ ý nghĩa đó, ngày 4/4/2001, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg, lấy ngày 28/6 là Ngày Gia đình Việt Nam nhằm tôn vinh giá trị truyền thống gia đình, nâng cao nhận thức, hành động của toàn xã hội trong việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Một trong những yếu tố quan trọng để xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH), bền vững, tiến bộ, hạnh phúc là kinh tế hộ gia đình phải ổn định. Do đó, lãnh đạo huyện Cần Đước tập trung phát triển kinh tế hộ gia đình, đẩy mạnh chương trình giải quyết việc làm, giảm nghèo, tạo điều kiện cho các hộ gia đình phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể chất và dân trí, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, tinh thần cho nhân dân.

Thông qua phong trào xây dựng GĐVH theo tiêu chí: “Ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” là cốt lõi để xây dựng ấp, khu phố, xã, thị trấn văn hóa được huyện triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả cao. Hằng năm, toàn huyện có trên 98% gia đình đạt chuẩn GĐVH, trên 1.500 gương người tốt-việc tốt, cá nhân điển hình được khen thưởng trên các lĩnh vực.

Đặc biệt, thực hiện mô hình “Nam giới điểm 10” do Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh phát động đạt kết quả tích cực, nhiều nam giới ở các ban, ngành, đoàn thể huyện, xã, thị trấn và nhân dân tích cực đăng ký thực hiện tốt nội dung các tiêu chí “Nam giới điểm 10”. Qua đó, xuất hiện nhiều nam giới tiêu biểu được tuyên dương; nhiều gia đình công đoàn viên, giáo chức xuất sắc, nuôi dạy con cái thành đạt, vợ chồng cùng chia sẻ, gánh vác trách nhiệm, giữ gìn tổ ấm gia đình.

Bên cạnh những thành quả, hiện nay, tình trạng ly hôn, ly thân, bạo hành, tệ nạn xã hội, lối sống thực dụng, trẻ em vi phạm pháp luật đã, đang xâm nhập vào các gia đình, gây ảnh hưởng đến đời sống, hạnh phúc, làm xói mòn sự bền vững của mỗi gia đình và của xã hội. Vì vậy, mỗi gia đình, mỗi người dân phải nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực có nhiều hành động thiết thực hơn nữa trong xây dựng hạnh phúc gia đình; chung tay cùng xã hội đấu tranh ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình, ngược đãi trẻ em, góp phần xây dựng xóm làng hoà thuận, nghĩa tình, yên vui.

Bên cạnh sự nỗ lực của mỗi cá nhân, mỗi gia đình, các ngành, đoàn thể cần tập trung xây dựng và nhân rộng các gương điển hình “GĐVH tiêu biểu” tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thực hiện chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống ma túy; bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; góp phần xây dựng ấp, khu phố, xã, thị trấn văn hóa, xã nông thôn mới, xứng đáng là huyện điểm điển hình về văn hóa của tỉnh, huyện Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới./.

Huỳnh Nguyên

Chia sẻ bài viết