Tiếng Việt | English

12/11/2019 - 16:55

Cần Đước: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp điểm Bà Thoại, xã Tân Lân

Ngày 12/11, Ban Vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ấp Bà Thoại, xã Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc. Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Công Hoàng Bạch cùng lãnh đạo huyện Cần Đước, xã Tân Lân và người dân khu dân cư ấp Bà Thoại đến dự.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải khen thưởng các tập thể và cá nhân

Là khu dân cư kiểu mẫu và được huyện chọn làm ấp điểm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, trong năm, Ban Vận động và nhân dân ấp Bà Thoại đoàn kết, phát huy sức mạnh nội lực xây dựng nông thôn mới. Chuyển biến rõ nét là cảnh quan môi trường nông thôn với trên 91% hộ gia đình trong ấp cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn trái, hoa kiểng, rau màu,… tạo cảnh quan khu vườn, khuôn viên đẹp gắn liền tăng thu nhập kinh tế gia đình.

Ngoài ra, Ban ấp vận động nhân dân hiến đất và đóng góp kinh phí hàng trăm triệu đồng xây cầu và đường giao thông nông thôn. Đến nay, 100% đường giao thông vào ngõ xóm dân cư trong ấp được bê tông hóa, kinh tế phát triển, nhân dân giúp nhau trong sản xuất kinh doanh, chăn nuôi gà theo hướng trang trại, gia trại, sản xuất lúa chất lượng cao. Hiện ấp còn 3 hộ nghèo, chiếm 0,83% tổng số hộ dân trong ấp.

Ấp thực hiện nhiều mô hình gắn với 5 nội dung cuộc vận động và 8 nội dung “Khu dân cư kiểu mẫu”. Trong đó, mỗi tổ chức chính trị - xã hội của ấp đều phát huy vai trò gương mẫu trong thực hiện và huy động được sự tham gia của cộng đồng dân cư. Ấp có 353 hộ đạt tiêu chí gia đình văn hóa, chiếm 98% tổng số hộ dân trong ấp đăng ký thực hiện; khu dân cư giữ vững danh hiệu văn hóa.

Dịp này, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, UBND huyện Cần Đước, xã Tân Lân khen thưởng 1 tập thể và 15 cá nhân có thành tích tốt trong cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2019; tặng 20 phần quà cho hộ khó khăn, 1 căn nhà đại đoàn kết trị giá 40 triệu đồng; 20 triệu đồng tiền mặt cho Ban Vận động của ấp, khích lệ tinh thần để Ban ấp và nhân dân tiếp tục phấn đấu xây dựng thành công mô hình khu dân cư kiểu mẫu./.

Cẩm Tú - Hồng Phong

Chia sẻ bài viết