Tiếng Việt | English

13/08/2020 - 10:21

Cần Đước: Phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển bền vững

Nhiệm kỳ 2015-2020, Cần Đước (Long An) không ngừng phát huy hiệu quả tiềm năng và lợi thế của huyện để đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo tính bền vững.

Sáng ngày 12/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cần Đước khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc

5 năm qua, Đảng bộ huyện luôn giữ vững truyền thống đoàn kết, huy động được sức mạnh của hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của nhân dân, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng trên tất cả lĩnh vực. Theo Chủ tịch UBND huyện - Huỳnh Văn Quang Hùng, huyện đã dồn sức phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn, chú trọng phát triển toàn diện cả 3 khu vực. Diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới với hệ thống trường lớp, y tế, giao thông, chiếu sáng, chợ,…được quan tâm, đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp. Văn hóa - xã hội có sự chuyển biến mạnh mẽ, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân cải thiện rõ rệt. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, giữ vững ổn định. Hoạt động của MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội đạt nhiều kết quả

tích cực, dân chủ được phát huy, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường. Hoạt động của bộ máy nhà nước tiếp tục có sự đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả; công tác xây dựng Đảng được tập trung chỉ đạo toàn diện, đạt kết quả quan trọng, góp phần đạt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội (NQĐH).

Tại ĐH, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được đánh giá cao kết quả trong thực hiện NQĐH Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 (hoàn thành 18/19 chỉ tiêu chủ yếu của NQĐH). Những kết quả này khẳng định được vị thế là huyện trọng điểm về phát triển kinh tế của tỉnh.

Bí thư Huyện ủy Cần Đước - Nguyễn Văn Đát cho biết: “Với những tiền đề hiện có, Cần Đước không ngừng phát huy hiệu quả tiềm năng và lợi thế để đẩy mạnh phát triển kinh tế, bảo đảm tính bền vững; tập trung phát triển văn hóa - xã hội, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực để xứng tầm huyện điểm điển hình về văn hóa của tỉnh; tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Nhiệm kỳ 2020-2025, huyện dự kiến đề ra các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa - xã hội: Thu ngân sách bình quân tăng 12%/năm; 100% xã đạt tiêu chí văn hóa - nông thôn mới; 80% trường (40/49 trường) đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí mới; trên 90% thanh niên trong độ tuổi 18-21 đạt trình độ giáo dục THPT và tương đương; củng cố và duy trì 17/17 xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã; trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 6%; 98% người dân tham gia bảo hiểm y tế; phấn đấu mỗi cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con; tỷ lệ giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên 103-106 nam/100 nữ; lao động qua đào tạo đạt 75%; giải quyết việc làm cho 35.000 lao động; hộ nghèo theo tiêu chí mới dưới 1%,...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được (trái) tặng hoa chúc mừng đại hội

Sáng ngày 12/8/2020, Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc với sự tham dự của 249 đại biểu đại diện cho 3.235 đảng viên trong Đảng bộ. Dự ĐH có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trương Văn Nọ.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện thực hiện đạt và vượt 18/19 chỉ tiêu nghị quyết. Nổi bật là tốc độ giá trị sản xuất các ngành hàng chủ yếu bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 11,6%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng theo hướng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp. Khu vực I đạt 2,1% (tăng 0,1% so với chỉ tiêu). Khu vực II đạt 21,64% (tăng 6,64% so với chỉ tiêu). Khu vực III đạt 11,02% (tăng 0,2% so với chỉ tiêu). Thu nhập bình quân đầu người tăng 2,2 lần (từ 39,4 triệu đồng năm 2015 tăng lên 87,63 triệu đồng năm 2020).

Thu ngân sách hàng năm đều vượt cao so với kế hoạch và tăng bình quân 23,84%/năm (tăng 12,34% so với chỉ tiêu nghị quyết ĐH). Kinh tế nông nghiệp gắn với Chương trình đột phá về Phát triển nông nghiệp toàn diện, chất lượng cao và bền vững đạt hiệu quả cao, chú trọng nâng cao hiệu quả giá trị gia tăng và phát triển ổn định. Diện tích rau màu duy trì và phát triển ổn định, sản lượng 28.800 tấn/năm.

Từ 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới (25% số xã) ở đầu nhiệm kỳ, đến nay có 12/16 xã (tăng 8 xã, đạt 75% số xã) được công nhận xã nông thôn mới, bình quân các xã của huyện đạt 17,5 tiêu chí. Xây dựng xã Tân Lân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Hướng về Đại hội

Ông Nguyễn Văn Bờ, ngụ thị trấn Cần Đước:

Nhiệm kỳ 2020-2025, tôi mong Đảng bộ huyện tiếp tục có những chính sách, mô hình kinh tế hiệu quả để người dân phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng và công tác an sinh xã hội nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đời sống người dân, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại đức Thích Trí Minh - Trụ trì chùa Phật Quang:

Với vai trò là đại biểu HĐND huyện, tôi mong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ huyện có định hướng phát triển kinh tế, nâng cao hơn đời sống người dân. Riêng tôi sẽ vận động phật tử sống tốt đời, đẹp đạo, tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới do địa phương phát động.

Huỳnh Phong - Kim Thoa

Chia sẻ bài viết