Tiếng Việt | English

07/12/2017 - 20:30

Cần Đước tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017

Ngày 07/12, Hội Nông dân huyện Cần Đước, tổ chức tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017. Đến dự hội nghị có Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Long An - Phạm Chí Tâm.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cần Đước trao giấy chứng nhận cơ sở hội vững mạnh

Năm 2017, Hội Nông dân huyện Cần Đước tập trung tổ chức các lớp dạy nghề nông nghiệp, tạo việc làm có hiệu quả, tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, tác động tích cực đến đời sống nông dân.

Ngoài ra, Hội còn phát động các phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, qua bình xét có hơn 6.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Bên cạnh đó, Hội còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện các mô hình hiệu quả, thiết thực: Xử lý rác hữu cơ, bảo hiểm y tế toàn dân, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 4 tỉ đồng giúp đỡ các đối tượng chính sách, hộ nghèo,… vận động hội viên, nông dân hiến gần 38.000m2 đất mở đường giao thông nông thôn, đóng góp hơn 15 tỉ đồng, 1.714 ngày công để sửa chữa, xây dựng các công trình giao thông, xây cầu, nạo vét kênh mương nội đồng, công trình điện, nước sạch, xây dựng nhà tình thương, ủng hộ quỹ vì người nghèo,...

Dịp này, Hội Nông dân huyện trao giấy công nhận đơn vị vững mạnh cho hội cơ sở có thành tích tốt trong hoạt động của hội./.

Kim Thoa-Kim Khánh

Chia sẻ bài viết