Tiếng Việt | English

27/02/2017 - 16:30

Cần Giuộc, Bến Lức: Họp mặt kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Ngày 27/02, UBND huyện Cần Giuộc, Bến Lức, tỉnh Long An tổ chức họp mặt kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2017).

Đây là dịp để đội ngũ cán bộ, viên chức ngành Y tế các huyện ôn lại truyền thống Ngày Thầy thuốc Việt Nam; được các đồng nghiệp đi trước chia sẻ kinh nghiệm, cũng như đánh giá những thành tích nổi bật của ngành trong thời gian qua.

* Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc  – Nguyễn Văn Thiệp cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo ngành Y tế qua các thời kỳ và đại diện đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế trên địa bàn huyện cùng dự.

Bí thư Huyện ủy – Nguyễn Văn Thiệp  thăm, tặng quà cho bệnh nhân nghèo

Mặc dù còn nhiều khó khăn: Quá tải bệnh nhân, thiếu trang thiết bị, cơ sở vật chất xuống cấp, các bệnh nguy hiểm,… nhưng ngành Y tế huyện nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Năm 2016, ngành Y tế huyện tiếp nhận, điều trị bệnh cho trên 492.000 lượt bệnh nhân. Đặc biệt, huyện tiếp tục duy trì mô hình xã không có người sinh con thứ 3 ở các xã: Long Phụng, Phước Lý và Long Thượng.

Bí thư Huyện ủy – Nguyễn Văn Thiệp đề nghị, ngành Y tế huyện tiếp tục triển khai và thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia về Y tế, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống các loại dịch bệnh; quan tâm công tác đào tạo đội ngũ y bác sĩ vững về chuyên môn, sáng về y đức.

Bên cạnh đó, tiếp tục củng cố, hoàn thiện bộ máy y tế từ huyện đến xã; tăng cường quản lý Nhà nước về hành nghề y dược tư nhân, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, không để ngộ độc thực phẩm xảy ra; xã hội hóa việc chăm sóc sức khỏe nhân dân,….

 * Bí thư Huyện ủy Bến Lức – Nguyễn Hoàng Nhân cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo ngành Y tế qua các thời kỳ và đại diện đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế trên địa bàn huyện cùng dự.

62 năm qua, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Lương y như từ mẫu”, đội ngũ y, bác sỹ huyện Bến Lức không ngừng nâng cao y đức của người thầy thuốc, thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Các tập thể, cá nhân được nhận Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong năm 2016

Năm 2016, các bệnh dịch nguy hiểm được kiểm soát và khống chế, các dịch vụ y tế trên địa bàn huyện được mở rộng, cải thiện chất lượng phục vụ người dân, góp phần giảm tải cho tuyến trên.

Phó Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Thành Nhân nhấn mạnh: Ngành Y tế huyện cần quan tâm công tác đào tạo và tuyển dụng nhân lực; nâng cao y đức, tinh thần thái độ phục vụ hướng đến sự hài lòng của người bệnh; chú trọng công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân; phát triển cơ sở hạ tầng nhằm giảm tải cho y tế tuyến trên, cụ thể hóa hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng./.

Kim Hoàng-Thành Phát-Việt Hằng

Chia sẻ bài viết