Tiếng Việt | English

25/07/2019 - 09:55

Cần Giuộc: Cựu thanh niên xung phong thi đua phát triển kinh tế

Hội cựu thanh niên xung phong huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An hiện có hơn 200 hội viên. Tuy tuổi cao, nhưng ý chí người lính “Bộ đội Cụ Hồ” trong họ vẫn không già. Ngoài hoạt động Hội, các thành viên còn tích cực thi đua phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Cựu thanh niên xung phong thi đua phát triển kinh tế. Ảnh minh họa

Cựu thanh niên xung phong thi đua phát triển kinh tế. Ảnh minh họa

Ông Trần Văn Trân, xã Phước Hậu, sau những năm tháng chiến trường, được trở về địa phương là niềm hạnh phúc lớn lao nhất. Từ chỗ yêu thích, ông lân la khắp nơi tìm giống sứ Thái về trồng. Nhờ mài mò, chịu khó nghiên cứu kỹ thuật nên cây phát triển tốt, bộ rễ đẹp, ra hoa quanh năm, được khách hàng tìm mua ngày càng nhiều.

Mỗi năm, ông bán ra thị trường 300-400 trăm gốc sứ, mang về thu nhập gần 300 triệu đồng. Từ đó, kinh tế gia đình ngày một đi lên, xây dựng nhà cửa khang trang, con cái học hành thành tài.

Bên cạnh đó, ông Trân còn chia sẻ, mở rộng mô hình trồng sứ cho các hội viên khác để cùng vươn lên trong cuộc sống.

Một trong những mô hình cũng đang phát triển mạnh và hiệu quả cao tại huyện Cần Giuộc là mô hình trồng bonsai, cây kiểng.

Gia đình cựu thanh niên xung phong Trần Việt Cường duy trì nghề trồng hoa kiểng với thu nhập mỗi năm gần 250 triệu đồng. Trong vườn nhà lúc nào cũng có hàng trăm gốc bonsai với nhiều “dáng”, “thế” bắt mắt, mỗi cây trị giá hàng chục triệu đồng.

Với định hướng “Giúp nhau làm kinh tế, thoát nghèo, vì nghĩa tình đồng đội”, Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Cần Giuộc còn duy trì quỹ góp vốn xoay vòng với hơn 150 triệu đồng, tạo điều kiện cho hội viên có kinh phí đầu tư sản xuất. Qua đó, mỗi năm đều có hội viên thoát nghèo, số hộ khá giàu ngày càng tăng.

Hoạt động của Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Cần Giuộc khẳng định phương châm “Ở đâu có tổ chức Hội, ở đó có những tấm gương sáng của hội viên" với tinh thần "Lúc trẻ xung phong, về già gương mẫu"./.

Thành Phát

Chia sẻ bài viết