Tiếng Việt | English

25/07/2018 - 17:47

Cần Giuộc đạt và vượt 12/18 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI

Ngày 25/7, Huyện ủy Cần Giuộc, tỉnh Long An tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Đỗ Hữu Lâm đến dự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Đỗ Hữu Lâm phát biểu tại hội nghị

Theo Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc – Nguyễn Văn Thiệp, qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết, Đảng bộ huyện Cần Giuộc khắc phục khó khăn, thách thức, phấn đấu lãnh đạo thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng. Huyện đạt và vượt 12/18 chỉ tiêu nghị quyết, 6 chỉ tiêu còn lại đều đạt từ 56-89%. Cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ - thương mại - nông nghiệp vẫn là hướng đi đúng, được cán bộ và nhân dân đồng thuận cao.

Cầu cảng số 2 khởi công xây dựng góp phần thúc đẩy dịch vụ logistics tại Cảng Quốc tế Long An

Trong đó, lĩnh vực công nghiệp - xây dựng tăng trưởng khá khoảng 22%, góp phần nâng cao thu nhập và là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Hạ tầng khu công nghiệp được hoàn thiện, thu hút 316 doanh nghiệp đến đầu tư, trong đó có 182 doanh nghiệp FDI với số vốn 674,25 triệu USD, 134 dự án DDI với số vốn trên 20.200 tỉ đồng.

Lĩnh vực thương mại - dịch vụ duy trì tốc độ tăng trưởng khá, khoảng 10,9%. Đặc biệt, dịch vụ logistics khu Cảng Quốc tế Long An bước đầu đi vào hoạt động góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của huyện.

Lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục được quan tâm đầu tư. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch hợp lý; sản lượng lúa, tôm nước lợ ổn định, vượt chỉ tiêu nghị quyết; góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, toàn huyện phát triển gần 500ha rau và 38ha nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao.

Cần Giuộc phát triển được gần 500ha rau ứng dụng công nghệ cao

Bên cạnh đó, tiến độ, kết quả thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm đều đạt khá. Trong đó, hệ thống cung cấp nước sạch cho các xã vùng hạ được mở rộng và phát triển. Đô thị thị trấn được chỉnh trang. Nhiều công trình văn hóa – xã hội mang ý nghĩa lịch sử, tâm linh được đầu tư xây dựng, nâng cấp.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, an ninh - quốc phòng cũng đạt nhiều kết quả, góp phần chung trong hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết.

Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc – Nguyễn Văn Thiệp phát biểu tại hội nghị

Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc – Nguyễn Văn Thiệp khẳng định, để đạt những kết quả trên là do có sự chuẩn bị kịp thời, chủ động, nhất là trong xây dựng các nghị quyết chuyên đề để cụ thể hóa thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết, Huyện ủy luôn xác định những chỉ tiêu nào đạt và vượt thì tiếp tục duy trì và nỗ lực đạt ở mức cao hơn, chỉ tiêu nào chưa đạt thì phấn đấu đạt, chỉ tiêu nào khó đạt phải cố gắng đạt ở tỷ lệ cao nhất.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Đỗ Hữu Lâm biểu dương những kết quả của Huyện ủy Cần Giuộc góp phần cùng tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại đội Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, ông yêu cầu Đảng bộ huyện Cần Giuộc phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đề ra./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết