Tiếng Việt | English

10/11/2017 - 10:24

Cần Giuộc: Đường Bà Kiểu xuống cấp, người dân đi lại khó khăn 

Đường Bà Kiểu (đường huyện 22) là một trong những tuyến đường giao thông nông thôn quan trọng của xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đi qua các ấp Lũy, Long Bào, Mương Chài, kết nối ĐT 826C với bến đò qua xã Phước Vĩnh Đông.

Gần đây, đường Bà Kiểu đoạn đi qua ấp Mương Chài, ấp Lũy bị xuống cấp, mặt đường nhiều "ổ voi", "ổ gà", nhiều nơi nước ngập trên mặt lộ gây hư hỏng cả đoạn dài và không thoát nước được nên lầy lội kể cả khi trời nắng, người dân đi lại gặp nhiều khó khăn.

Em Phạm Văn Hậu - học sinh lớp 12 Trường THPT Cần Giuộc, nhà ở ấp Lũy, cho biết: “Hàng ngày em phải đi học qua những đoạn đường lầy lội nhiều "ổ voi", "ổ gà", thậm chí ngày mưa phải lội nước đi học rất vất vả. Em mong nhà nước sớm sửa chữa nâng cấp đường này để chúng em đi học thuận lợi”.

Còn anh Lê Đình Duy, nhà ấp Lũy phản ánh: "Gần đây mưa nhiều nên đường xuống cấp trầm trọng, nhiều bữa tụi tui phải lội nước vào nhà, khu vực này nước mặn nên xe cộ rất mau hư hỏng, gỉ sét. Nghe nói nhà nước sẽ sửa đường vào tháng 8/2017 nhưng đến nay vẫn chưa thấy”.

đường lấy lội vì không thoát nước được

Được biết, đường Bà Kiểu sẽ được nâng cấp với lộ giới 35m, mặt đường và nền đường rộng 17,5m, kết nối ĐT826C với bến đò qua xã Phước Vĩnh Đông, dự kiến đây sẽ là tuyến đường trục chính liên xã Phước Lại – Phước Vĩnh Đông.

Tuy nhiên, trong thời gian chờ thi công, rất mong đơn vị có trách nhiệm sớm khắc phục những hư hỏng để người dân đi lại thuận tiện hơn./.

H.Đăng

Chia sẻ bài viết