Tiếng Việt | English

30/06/2015 - 09:07

Cần Giuộc: Giải pháp hạn chế mất cân bằng giới tính khi sinh

Những năm gần đây, huyện Cần Giuộc (Long An) luôn duy trì tỷ số giới tính khi sinh trong giới hạn bình thường từ 103 đến 107 trẻ nam/ 100 trẻ nữ. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê năm 2014, tỷ số giới tính khi sinh trong mặt bằng chung cả huyện chưa đều. Đặc biệt, một số xã có tỷ số này khá cao như: Phước Lại 142 trẻ nam/100 trẻ nữ, Long Phụng 132 trẻ nam/100 trẻ nữ, Long Hậu 128 trẻ nam/100 trẻ nữ, Phước Vĩnh Tây, Phước Hậu, Phước Lý, Tân Kim trên 122 trẻ nam/100 trẻ nữ.

Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh gây nên hiện tượng nam thừa, nữ thiếu khi trưởng thành, dẫn đến những hệ lụy khó lường về mặt xã hội. Do đó, để giảm thiểu và ngăn ngừa tình trạng này, Trung tâm Dân số-Kế hoạch hóa gia đình Cần Giuộc đã đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền nhằm giúp người dân thay đổi quan niệm “trọng nam, khinh nữ” cũng như thấy được hệ lụy của việc mất cân bằng giới tính khi sinh. Ngoài ra, các cơ sở y tế trong toàn huyện cần hạn chế việc chẩn đoán giới tính thai nhi, tránh tình trạng nạo hút thai vì lý do giới tính nhằm góp phần ổn định quy mô dân số và nâng cao chất lượng dân số.

Ngọc Mận-Phạm Ngân 

Chia sẻ bài viết