Tiếng Việt | English

09/06/2020 - 17:45

Cần Giuộc: Hiệu quả từ mô hình Bảo đảm an toàn giao thông trước cổng trường

Gần đây, nỗi lo mất an toàn giao thông (ATGT) trước cổng trường của học sinh (HS), các bậc phụ huynh trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An dần lắng xuống nhờ triển khai, thực hiện hiệu quả mô hình Bảo đảm ATGT trước cổng trường.

Phía ngoài cổng trường, phụ huynh học sinh sắp xếp đậu, đỗ xe ngay ngắn
Phía ngoài cổng trường, phụ huynh học sinh sắp xếp đậu, đỗ xe ngay ngắn

Thông tin từ Công an huyện Cần Giuộc, lực lượng công an thường xuyên phối hợp cập nhật chủ trương, văn bản pháp luật mới liên quan đến an ninh, trật tự, bảo đảm ATGT,… phục vụ các trường học tổ chức tuyên truyền. Hàng tháng, trong các buổi chào cờ, Công an huyện phối hợp Huyện đoàn tuyên truyền cho các em HS nâng cao kiến thức pháp luật, các quy định mới liên quan về bảo đảm ATGT; đồng thời, thành lập các tổ xung kích trong nhà trường nhằm giám sát HS chấp hành việc đội nón bảo hiểm, việc đậu xe của HS và phụ huynh theo đúng sơ đồ, địa điểm, vạch kẻ được bố trí.

Theo Phó Bí thư Đoàn trường THPT Đông Thạnh - Nguyễn Thế Vinh, đối với HS THPT, số em được cha mẹ đưa đón đi học ít, phần đông vẫn là tự chạy xe đến trường nên việc bảo đảm an toàn cho các em luôn được nhà trường quan tâm. Thời gian qua, nhà trường phối hợp các ngành chức năng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống phòng, tránh rủi ro khi tham gia giao thông. 

Em Nguyễn Linh Đan - HS lớp 12A2, Trường THPT Đông Thạnh, cho biết: “Trường nằm sát đường lớn, xe container chạy qua lại rất nhiều, trước đây, khi đến trường chúng em phải băng qua đường rất nguy hiểm. Nay nhà trường phối hợp chính quyền địa phương xây dựng tuyến đường tránh dành riêng cho HS, tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em đi lại.HS trong trường cũng tuân thủ pháp luật về ATGT, đậu xe đúng nơi quy định trước cổng trường”.

“Thông qua mô hình Cổng trường ATGT, hiện nay, không chỉ có HS, mà phụ huynh đến đón con đều đậu xe gọn gàng, sát lề đường, không gây ùn tắc giao thông” - Phó Bí thư Đoàn trường THPT Đông Thạnh - Nguyễn Thế Vinh thông tin.

Hiệu quả từ mô hình Bảo đảm ATGT trước cổng trường mang lại có ý nghĩa thiết thực trong việc giáo dục nền nếp, tác phong, ý thức chấp hành pháp luật về ATGT cho HS./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích