Tiếng Việt | English

03/01/2017 - 11:09

Cần Giuộc, Kiến Tường: Hội trại, hội thao mừng Đảng – mừng Xuân 2017

Cùng với các hoạt động chào đón năm mới Đinh Dậu 2017, mừng Đảng 87 tuổi (3/2/1930-3/2/2017), Huyện đoàn Cần Giuộc và Hội Quần vợt thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An tổ chức hội trại và hội thao...

* Với chủ đề “Tuổi trẻ Cần Giuộc tiếp bước cha anh”, Hội trại mừng Đảng - mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017 thu hút gần 500 lượt đoàn viên thanh niên đến từ cụm vùng thượng, vùng hạ, khối cơ quan, khối trường học, tham gia các trò chơi dân gian như kéo co, nhảy dây tập thể, đua ghe ngo, trò chơi liên hoàn, thi trình diễn trang phục tự chọn, thi tuyên truyền ca khúc cách mạng và thi đấu bóng đá nam, nữ.


Phần thi trang phục của khối cơ quan

Kết thúc hội trại, ban tổ chức trao giải nhất cho cụm vùng thượng; giải nhì cho cụm vùng hạ; giải ba cho khối cơ quan và giải khuyến khích cho khối trường học. Dịp này, Huyện đoàn Cần Giuộc tặng 15 suất quà cho đoàn viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000đ.


Môn bóng đá nữ trong chuỗi hoạt động hội trại

Hội trại đã tạo nên sân chơi hào hứng, thể hiện sự đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, nhiệt huyết và trách nhiệm của tất cả trại sinh là đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện, là không gian giao lưu học hỏi giữa đoàn viên thanh niên các đơn vị, tạo khí thế hào hứng chào đón năm mới Đinh Dậu năm 2017.

* Dự giải quần vợt mừng Đảng-mừng xuân 2017 do Hội Quần vợt thị xã Kiến Tường kết hợp Trung tâm Văn hóa-Thể thao thị xã tổ chức có gần 40 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn thị xã Kiến Tường.


Trao giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên theo từng hệ tham gia.

Các vận động viên được chia làm 2 hệ, gồm hệ lãnh đạo và hệ phong trào, thi đấu theo nội dung đôi nam. Sau 3 ngày thi đấu, ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên theo từng hệ tham gia.

Đây là dịp để các vận động viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao nói chung, bộ môn quần vợt nói riêng, góp phần nâng cao sức khỏe trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng phục vụ tốt các nhiệm vụ chuyên môn ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Thành Phát-Hữu Hòa-Tuấn Hùng

Chia sẻ bài viết