Tiếng Việt | English

14/08/2015 - 14:42

Long An

Cần Giuộc nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con thứ 3

Từ đầu năm đến nay, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An có 970 trẻ mới sinh, 41 trường hợp sinh con thứ 3 trở lên (giảm 30 trẻ so với cùng kỳ). Trong đó, 4 xã Phước Lý, Long Phụng, Long Thượng, Long Hậu và 48 ấp, khu phố chưa phát hiện trường hợp mang thai lần thứ 3 trở lên.

Công tác truyền thông, giáo dục, vận động luôn được đội ngũ cán bộ làm công tác dân số từ huyện đến cơ sở chú trọng thực hiện. Theo đó, huyện đã vãng gia tư vấn trực tiếp 8.181 hộ; tổ chức họp đại diện nhóm 160 cuộc; nói chuyện chuyên đề 13 cuộc; cấp 2.452 tờ rơi, tờ bướm; triển khai chiến dịch tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản – kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) đợt 1 tại 16 xã, thị trấn với gói KHHGĐ đạt 106%. 

Huyện còn phát động phong trào đăng ký KHHGĐ cho các cặp vợ chồng có 1 hoặc 2 con trở lên; cấp và đổi giấy chứng nhận thôi đẻ hẳn cho 81 cặp vợ chồng; thực hiện sàng lọc sơ sinh cho 941 trẻ; khám sàng lọc trước sinh cho 1.371 thai phụ; tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân cho 881 cặp nam, nữ chuẩn bị kết hôn./.

Kim Hoàng

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Cần GiuộcKHHGĐ


Liên kết hữu ích