Tiếng Việt | English

05/04/2017 - 20:26

Cần Giuộc: Xã Đông Thạnh đạt 95,5 điểm phúc tra xã văn hóa

Chiều ngày 05/4, Đoàn phúc tra Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của tỉnh do ông Nguyễn Thành Thanh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Long An làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc tại xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc.

Cuộc làm việc nhằm đánh giá kết quả thực hiện xã đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2013-2016, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An – Nguyễn Phước Hùng tiếp đoàn.


Quang cảnh cuộc làm việc tại xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc

Đông Thạnh là một trong 7 xã vùng hạ của huyện Cần Giuộc, được chọn làm điểm xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2013-2016.

Qua 3 năm triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đến nay xã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu. Hàng năm, qua phúc tra phong trào đều đạt loại mạnh, các ấp đều xây dựng và thực hiện tốt quy ước ấp văn hóa. Công tác đăng ký và bình xét gia đình văn hóa đều thực hiện đúng quy trình, quy định.

Toàn xã có 100% hộ đăng ký gia đình văn hóa, qua bình xét  có 96,15% hộ đạt 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Trường học được đầu tư xây dựng kiên cố, khang trang, có 3 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Công tác khám, chữa bệnh tại trạm y tế từng bước được nâng cao, xây dựng thành công mô hình xã không có người sinh con thứ 3. Hệ thống đường giao thông nông thôn ở các ấp đều được nâng cấp, bêtông hóa và cứng hóa theo tiêu chí nông thôn mới. Công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững,...


Các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư

Ông Nguyễn Thành Thanh – Trưởng đoàn phúc tra, đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đông Thạnh thời gian qua; đồng thời, đề nghị thời gian tới, địa phương cần tập trung tổ chức lại sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động, đẩy mạnh khuyến nông, tăng gia sản xuất để nâng cao thu nhập của người dân; tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân xử lý rác sinh hoạt đúng nơi quy định. Đồng thời, tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Kết quả, Đoàn thống nhất xã Đông Thạnh đạt 95,5 điểm, theo đó đề nghị, UBND tỉnh Long An công nhận xã Đông Thạnh đạt chuẩn xã văn hóa./.

Kim Hoàng – Thành Phát

Chia sẻ bài viết