Tiếng Việt | English

13/04/2017 - 15:04

Cần Giuộc xây dựng mô hình “Nhóm, hộ gia đình tự quản về an ninh trật tự”

Ngày 13/4, Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An chọn xã Phước Lý làm điểm tổ chức xây dựng mô hình “Nhóm, hộ gia đình tự quản về an ninh, trật tự”.


Việc xây dựng mô hình “Nhóm, hộ gia đình tự quản về an ninh, trật tự” nhằm nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm

Hiện nay, xã Phước Lý là một trong những địa bàn có lao động tự do đến cư trú ngày càng tăng và tình trạng xây cất nhà trọ cho công nhân ngày càng nhiều. Do đó, việc xây dựng mô hình “Nhóm, hộ gia đình tự quản về an ninh, trật tự” nhằm nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn.

Việc xây dựng mô hình trên cơ sở phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của UBMTTQ và các ban, ngành, đoàn thể. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng nòng cốt và nhân dân, nắm và hiểu rõ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống bạo lực gia đình.

Đồng thời phân công lực lượng tăng cường giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp tại cơ sở. Bên cạnh đó, tăng cường công tác phối hợp với các địa bàn giáp ranh: xã Bình Chánh, Tân Quý Tây (TP.Hồ Chí Minh), xã Mỹ Yên (huyện Bến Lức) và xã Long Thượng (huyện Cần Giuộc)./.

Kim Hoàng – Chí Hiếu

Chia sẻ bài viết