Tiếng Việt | English

06/05/2020 - 09:57

Cẩn thận trước những lời lẽ xuyên tạc

Dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến tất cả lĩnh vực, làm xáo trộn đời sống người dân. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thời gian qua, nước ta thực hiện nhiều giải pháp phù hợp, qua đó kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Những kết quả trong phòng, chống dịch Covid-19 của nước ta được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và nhiều quốc gia có nền y tế tiên tiến đánh giá cao. Thế nhưng, các thế lực thù địch, phản động vẫn xuyên tạc, bóp méo sự thật về những nỗ lực chống dịch của Việt Nam. Còn nhớ, khi dịch bệnh bùng phát tại Trung Quốc và Việt Nam mới ghi nhận vài ca nhiễm, các thế lực thù địch đăng bài “Virus corona: Việt Nam sẽ bị nặng nhất, sau Trung Quốc?” và đưa ra những luận điệu cho rằng nước ta sẽ là một trong những nước bị nặng nhất do phụ thuộc vào Trung Quốc, có số lượng lớn người Trung Quốc đến làm việc. Nhưng thực tế, qua hơn 3 tháng chống dịch, Việt Nam đã đạt những kết quả nhất định và cùng hỗ trợ các nước bị ảnh hưởng nặng về trang thiết bị y tế, chia sẻ kinh nghiệm. Tiếp đó, lại có một số bài viết, luồng thông tin cho rằng việc cách ly là không cần thiết, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân nhưng thực tế đây là cách kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, không để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Và thực tế đã chứng minh, nhờ kịp thời khoanh vùng, cách ly mà Việt Nam đã nhanh chóng khống chế và dập các ổ dịch. Ngoài ra, một số tài khoản mạng xã hội của các phần tử phản động còn đưa ra các nhận định như các cơ sở cách ly ở Việt Nam sắp quá tải; hoài nghi về các kết quả xét nghiệm của Việt Nam cho rằng số người mắc Covid-19 trên thực tế cao hơn số công bố… Một số tài khoản còn cố tình đưa những thông tin không chính xác về dịch bệnh làm hoang mang dư luận. Thời gian qua, lực lượng chức năng ở Long An cũng đã xử phạt một số trường hợp tung tin thất thiệt về dịch Covid-19.

Các thế lực thù địch thông qua mạng xã hội luôn tìm mọi cách xuyên tạc về chủ trương, đường lối của Đảng. Lợi dụng tình hình dịch bệnh, chúng đưa ra những thông tin thất thiệt nhằm làm hoang mang dư luận. Tuy nhiên, người dân luôn đồng lòng cùng Đảng, Nhà nước ứng phó dịch Covid-19 với tinh tần “chống dịch như chống giặc” và tin rằng chúng ta sẽ đẩy lùi dịch bệnh vào một ngày không xa./.

Hà Chí

 

Chia sẻ bài viết