Tiếng Việt | English

25/06/2020 - 19:28

Cần theo dõi chặt chẽ tình hình trước, trong và sau đại hội Đảng

Chiều 25/6, Ban Dân vận Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo 6 tháng năm 2020. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được dự hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được đề nghị theo dõi chặt chẽ tình hình, tư tưởng nhân dân, kịp thời giải quyết, không để xảy ra điểm nóng

6 tháng đầu năm 2020, các cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị thực hiện các nội dung theo chủ đề công tác dân vận năm 2020 “Năm dân vận khéo”. Trong đó, tập trung lãnh đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện giải pháp tiêu thụ nông sản cho nông dân.

Các cấp chính quyền và cơ quan Nhà nước tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền; duy trì công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ để chấn chỉnh, xử lý những biểu hiện, hành vi sách nhiễu, tiêu cực.

Ban Dân vận các cấp tích cực tham mưu, đề xuất các giải pháp lãnh đạo công tác dân vận, các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” có hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động thực hiện các cuộc vận động, chương trình mục tiêu quốc gia, công trình chào mừng đại hội Đảng,…

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Dân vận Tỉnh ủy, một vài địa phương cơ sở chưa năng động, chủ động giải quyết triệt để những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền. Hiệu quả tập hợp đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở chưa cao. Chất lượng sinh hoạt của các chi, tổ hội chưa đáp ứng yêu cầu.

Ban Dân vận Tỉnh ủy sơ kết công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo 6 tháng đầu năm 2020

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, đặc biệt là Ban Dân vận các cấp phải tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế; quan tâm tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm các mô hình hay, có hiệu quả cao trên tất cả lĩnh vực để tiếp tục phát triển, nhân rộng.

Đồng thời, theo dõi chặt chẽ tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân trước, trong và sau đại hội Đảng các cấp. Khắc phục “bệnh hành chính, hình thức, thành tích” trong hoạt động của các hội, đoàn thể. Đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 15/10/1930 – 15/10/2020./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết