Tiếng Việt | English

08/09/2018 - 21:23

Cần Thơ: Xe bồn chở 6.000 lít xăng lật ngang, xăng tràn khắp đường

Chiếc xe bồn chứa hơn 6.000 lít xăng đang lưu thông trên Quốc lộ 61C theo hướng thành phố Cần Thơ về thành phố Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) bất ngờ lật ngang khiến xăng tràn khắp đường.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 8/9, tại Km9 trên Quốc lộ 61C thuộc ấp Nhơn Thuận 1, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền (thành phố Cần Thơ), một chiếc xe bồn chở đầy xăng dầu đang lưu thông đã tự lật ngang đường, gây ùn tắc giao thông hàng chục km.

Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Thông tin ban đầu, chiếc xe bồn biển kiểm soát 95C-015.81 do tài xế Bùi Đức Tuyền (sinh năm 1994, quê quán tỉnh Hậu Giang) điều khiển, chứa hơn 6.000 lít xăng đang lưu thông trên Quốc lộ 61C theo hướng thành phố Cần Thơ về thành phố Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang), đến vị trí nói trên thì bất ngờ lật ngang khiến xăng tràn khắp đường.

Ngay khi sự việc xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Cần Thơ đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực quanh chiếc xe bị lật nhằm tránh nguy cơ xảy ra cháy nổ.

Lực lượng chức năng cũng tổ chức kéo chiếc xe bồn ra khỏi khu vực đồng thời khẩn trương tiến hành phân luồng giao thông. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, giao thông trên tuyến đường cơ bản trở lại bình thường.

Theo người dân sống dọc tuyến đường, dù đã được sửa chữa nhiều lần nhưng do mặt đường xuống cấp nghiêm trọng nên vào mùa mưa thường xảy ra tai nạn giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết