Tiếng Việt | English

18/09/2018 - 19:51

Cảnh giác, đề phòng tội phạm trộm cắp, cướp giật

Theo thông báo từ Bộ Công an, thời gian qua, trên địa bàn một số tỉnh miền Tây Nam bộ xảy ra nhiều vụ do nhóm từ 3 đến 5 đối tượng sử dụng xe ôtô để trộm cắp tài sản, nếu bị phát hiện, đối tượng dùng hung khí khống chế nạn nhân. Trên địa bàn tỉnh Long An, một số đối tượng lợi dụng sự chủ quan, mất cảnh giác của người dân để trộm cắp, cướp giật tài sản.

Hiện trường một vụ cướp giật trên địa bàn huyện Đức Hòa

Hiện trường một vụ cướp giật trên địa bàn huyện Đức Hòa

Nhiều đối tượng cướp giật, trộm cắp sa lưới

Vào ngày 14/9/2018, lực lượng tuần tra phòng, chống tội phạm Công an huyện Đức Hòa tổ chức tuần tra, chốt chặn trên các tuyến đường trọng điểm, đến ấp Bình Tả 1, xã Đức Hòa Hạ, bắt quả tang Trương Hoàng Phong (SN 1995, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) và Nguyễn Hoàng Trương (SN 1995, không có nơi đăng ký hộ khẩu thường trú) giật dây chuyền vàng 18K, trọng lượng 4,219 lượng của anh Huỳnh Thành Tâm (ngụ quận 4, TP.HCM). Qua điều tra, 2 đối tượng khai còn thực hiện các vụ cướp giật khác trên địa bàn huyện. Cụ thể, vào ngày 12/9/2018, Phong và Minh (chưa rõ nhân thân, lai lịch) cướp của anh Thi Thái Nguyên (ngụ ấp Bàu Sen, xã Đức Lập Hạ) sợi dây chuyền vàng 18K, trọng lượng 9 chỉ, trên Đường tỉnh 823, đoạn qua ấp Gò Cao, thị trấn Hậu Nghĩa. Sáng ngày 14/9/2018, Phong cùng Trương giật dây chuyền của người phụ nữ trên Quốc lộ N2, đoạn qua ấp Gò Cao nhưng không thành.

Ngày 13/9/2018, Công an huyện Đức Hòa nhận được đơn trình báo của anh Danh Minh Hải (huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, tạm trú ở ấp 3B, xã Hựu Thạnh) bị mất trộm sợi dây chuyền 24K, trọng lượng 3 chỉ; 1 nhẫn vàng 18K, trọng lượng 2 chỉ; đôi bông tai 18K, trọng lượng 0,25 chỉ; 1 điện thoại di động và thẻ ATM. Qua điều tra truy xét, Công an huyện tạm giữ Lê Hoàng Vũ (SN 2000, ngụ quận 6, TP.HCM) và Nguyễn Hồng Thuận (SN 2001, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau). 2 đối tượng khai nhận đột nhập vào phòng trọ, trộm tài sản của anh Hải. Qua làm việc, 2 đối tượng còn khai nhận thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản khác. Khoảng 22 giờ, ngày 12/8/2018, Vũ và Thuận đột nhập phòng trọ ở ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, lấy trộm xe môtô biển số 64H-5808 của chị Thạch Thị Hà (huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng), bán được 800.000 đồng. Khoảng 0 giờ 30 phút, ngày 16/8/2018, Thuận và Vũ đến phòng trọ ở ấp 3, xã Hựu Thạnh, lấy trộm máy tính bảng của chị Trần Thị Mai Thi (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), bán được 500.000 đồng. Các bị hại trên không trình báo địa phương. Qua tuyên truyền, 2 bị hại trên mới đến trình báo vụ việc.

Vào khoảng 7 giờ 30 phút, ngày 13/9/2018, chị Trần Thanh Ngà (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu), công nhân một công ty trong Khu công nghiệp Hạnh Phúc, bị mất 1 điện thoại di động. Qua trích xuất camera, lực lượng chức năng phát hiện Lê Hoàng Nam (SN 1980, ngụ huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) lấy điện thoại của chị Ngà. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện tạm giữ Nam để điều tra, làm rõ.

Vào ngày 13/9/2018, anh Trần Văn Toản (ấp 7, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa) trình báo Công an huyện về việc ngày 11/9, gửi xe môtô tại nhà của anh Phan Văn Tranh (SN 1971, ngụ cùng địa phương), đến ngày 12-9, khi đến lấy xe thì phát hiện xe bị mất. Trong ngày 13/9, Công an huyện Thạnh Hóa tạm giữ xe môtô có đặc điểm trùng khớp với xe của anh Toản báo mất. Xe này được thu giữ trong quá trình Công an huyện tuần tra phòng, chống tội phạm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mộc Hóa đề nghị Công an huyện Thạnh Hóa chuyển giao tang vật để điều tra theo thẩm quyền.

Mọi người cần nâng cao cảnh giác

Qua điều tra của cơ quan chức năng, phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm trộm là thường tiếp cận hiện trường, lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của bị hại để trộm cắp. Đối với hộ gia đình thường xuyên vắng nhà không có người trông coi, nhà ở biệt lập, cách xa các hộ dân khác,... đối tượng tiếp cận, sử dụng kềm cộng lực để cắt, phá khóa, đột nhập để trộm cắp tài sản.

Nhằm chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và hộ gia đình cần nâng cao tinh thần cảnh giác, luôn chủ động trong việc tự quản lý và bảo vệ tài sản của mình, tích cực tham gia tố giác các loại tội phạm; đồng thời có biện pháp phòng ngừa; không cất giữ nhiều tài sản giá trị cao tại nhà, sử dụng các loại khóa có khả năng chống trộm, chống cắt,... Trước khi đi ngủ, cần kiểm tra các cửa ra vào, cửa sổ, các cửa trên tầng, cửa ra ban công, sân thượng. Khi vắng nhà phải nhờ người trông coi hoặc mang gửi các tài sản có giá trị; khuyến khích hộ gia đình lắp đặt camera quan sát hoặc lắp đặt hệ thống chiếu sáng ở những khu vực mà đối tượng có thể lợi dụng để đột nhập; lưu giữ số điện thoại của lực lượng công an để được hỗ trợ kịp thời nếu phát hiện những đối tượng lạ mặt, khả nghi xuất hiện.

Đối với các cơ quan, doanh nghiệp, trường học cần bố trí lực lượng bảo vệ 24/24; thường xuyên thông báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm trộm cắp tài sản cho cán bộ, nhân viên, công chức nắm nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản; nên lắp đặt hệ thống camera ghi hình có độ phân giải cao, thắp sáng vào ban đêm ở những vị trí quan trọng, nơi để tài sản có giá trị cao hoặc nơi dễ bị kẻ phạm tội lợi dụng để đột nhập vào trộm tài sản./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết