Tiếng Việt | English

13/09/2020 - 13:40

Cảnh giác trước những chiêu trò đa cấp biến tướng 

Một số phần mềm có dấu hiệu huy động vốn trái phép và trả thưởng theo mô hình đa cấp đang âm thầm lôi kéo, dụ dỗ cá nạn nhân.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Công Thương, đến hết tháng 8, cả nước chỉ còn 21 doanh nghiệp bán hàng đa cấp hợp pháp (tức có cấp giấy phép), trong khi tại thời điểm đầu năm 2019, có 30 doanh nghiệp hoạt động.

Trong khi số doanh nghiệp cũng như số người tham gia bán hàng đa cấp giảm thì số các chiêu trò đa cấp mới lại gia tăng và đang âm thầm lôi kéo, dụ dỗ nạn nhân với nhiều biến tướng nguy hại.

Một số phần mềm có dấu hiệu huy động vốn trái phép và trả thưởng theo mô hình đa cấp như MyAladdinz là một ví dụ./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết