Tiếng Việt | English

09/01/2017 - 10:43

Cảnh giác trước những đoạn sông nguy hiểm

Theo Phòng Cảnh sát đường thủy, hiện nay, trên nhiều đoạn sông xuất hiện những vùng nước xoáy có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường (TNGT) đường thủy.


Ngã ba sông Đồn Rạch Cát tiềm ẩn nhiều nguy cơ TNGT tiềm ẩn

Đoạn sông tại Km24+400 ngã ba Đèn Đỏ thuộc địa bàn ấp Bình Trị 2, xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành là khu vực giao nhau giữa tuyến sông Vàm Cỏ với sông Rạch Lá vào thời điểm thủy triều lên, xuống, nước chảy xiết tạo thành vùng xoáy rất nguy hiểm. Khu vực này giáp ranh với huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, phương tiện thủy nội địa qua lại tấp nập. Trên thực tế đã xảy ra nhiều vụ TNGT đường thủy tại khu vực này.

Khu vực ngã ba sông Cần Giuộc và Kinh Nước Mặn thuộc ấp 7, xã Phước Đông,huyện Cần Đước là khu vực nước giao nhau giữa sông Vàm Cỏ chảy qua Kinh Nước Mặn và luồng nước sông Cần Giuộc tạo thành vùng nước xoáy nguy hiểm. Theo Trung tá Đặng Văn Thắm - cán bộ Trạm Cảnh sát đường thủy Phước Đông, khu vực này xảy ra nhiều vụ sà lan chở cát bị lật; khi có sóng lớn lại càng nguy hiểm hơn.

Tại khu vực ngã tư Tuyên Nhơn thuộc khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa và ấp Nhơn Xuyên, xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa là nơi giao nhau giữa sông Vàm Cỏ Tây với kênh Nhơn Xuyên và kênh Dương Văn Dương. Đây là khu vực có nhiều đoạn cong khúc khuỷu che khuất tầm nhìn, vào mùa lũ, nước chảy xiết tạo thành vùng nước xoáy gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông qua khu vực này.


Khu vực kênh Thủ Thừa

Ngoài ra, theo Phòng Cảnh sát đường thủy, trên khu vực kênh Thủ Thừa (tuyến kênh Trung ương quản lý) có 22 đường dây điện vượt sông, trong đó có 15 đường dây điện không có biển báo hiệu, các phương tiện thủy nội địa khi lưu thông qua đây nếu không xác định chiều cao tĩnh không của đường dây điện thì rất nguy hiểm.

Khu vực kênh tắt Mỹ Phước (thuộc ấp 1, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa) là nơi giao nhau với tuyến sông Vàm Cỏ Tây có khúc cua gấp, che khuất tầm nhìn, nước chảy xiết tạo thành vùng nước xoáy rất nguy hiểm cho phương tiện nhỏ lưu thông qua khu vực này.

Bến khách ngang sông tại ấp Rạch Cát, xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước nằm trên ngã ba sông Soài Rạp - sông Vàm Cỏ - sông Rạch Cát, giáp ranh với xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, TP.HCM là khu vực cửa biển rất nguy hiểm, thủy triều lên xuống tạo sóng và gió rất lớn. Ngoài ra, do các luồng nước từ các sông đổ ra tạo thành dòng chảy ngầm đối lưu rất khó lường. Khu vực này phía Long An không cấp phép cho đò hoạt động, tuy nhiên, phía TP.HCM vẫn cấp phép (từ xã đảo Lý Nhơn - Long Hựu Đông và ngược lại). Đò luồn lách qua các phương tiện tàu thủy lớn lưu thông trên biển, đoạn đường giữa hai bến dài nên khá nguy hiểm.

Những khu vực trên thường có lượng tàu thuyền qua lại đông, lái tàu cần cẩn thận mỗi khi lưu thông qua đây./.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết