Tiếng Việt | English

03/07/2017 - 09:20

Cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo mới

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Giuộc cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra ngày 27/5/2017, tại ấp Tân Hòa, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Đối tượng Nguyễn Tấn Trưởng tại cơ quan công an

Qua điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ, ngày 27/5/2017, Nguyễn Tấn Trưởng (SN 1956), ngụ ấp 4, xã Phước Đông, huyện Cần Đước, đến nhà bà Đinh Thị T. (SN 1954), ngụ ấp Tân Hòa, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, giới thiệu được Công ty Vàng bạc đá quý Long An cử đến nhà bà T. để hỗ trợ gia đình bà 1 con bò và vật liệu sửa chữa căn nhà.

Trưởng yêu cầu bà T. đến TP.Tân An để nhận quà và thông báo chi phí nhận quà là 3,5 triệu đồng do gia đình bà T. chịu. Bà T. liền gọi con trai về để theo Trưởng đi nhận quà nhưng bà chỉ có 2 triệu đồng. Thấy thế, Trưởng nói sẽ hỗ trợ bà 1,5 triệu đồng còn lại.

Vì tin tưởng nên bà T. vào nhà lấy 2 triệu đồng đưa cho Trưởng và kêu con trai theo Trưởng đi nhận quà. Khi đến ngã tư Chợ Trạm, Trưởng kêu con trai bà T. xuống để gọi xe tải về TP.Tân An nhận quà. Nghi ngờ đối tượng lừa đảo nên con trai bà T. không xuống xe.

Thấy khó lừa được, Trưởng trả lại con trai bà T. 2 triệu đồng và đưa thêm 100.000 đồng để bắt xe ôm về nhà. Tuy nhiên, anh này nhanh chóng rút chìa khóa xe của Trưởng rồi đi đến Công an xã Long An, huyện Cần Giuộc trình báo.

Tại cơ quan công an, Trưởng thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của mình.

Ngoài ra, Trưởng còn khai nhận, ngày 17/5/2017, cũng sử dụng thủ đoạn tương tự để lừa đảo chiếm đoạt trên 1 triệu đồng của bà Nguyễn Thị M. (SN 1967), ngụ ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc. Sau khi chiếm đoạt tiền, Trưởng chở bà M. đến ngã tư Xoài Đôi, kêu bà M. xuống xe để đi kêu xe tải rồi tẩu thoát.

Qua điều tra, tên Trưởng từng có 8 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết